Lô vắc xin COVID-19 nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc

(CLO) Người phát ngôn của Chính phủ Đức hôm thứ Tư (21/12) cho biết nước này đã gửi lô vắc xin COVID-19 đầu tiên của BioNTech đến Trung Quốc để sử dụng cho những người Đức ở nước ngoài.

Không có thông tin chi tiết nào khác về thời gian và quy mô của đợt giao hàng, mặc dù người phát ngôn cho biết Đức đang thúc đẩy người nước ngoài không phải là công dân Đức được phép tiếp những mũi tiêm nếu họ muốn.

lo vac xin covid 19 nuoc ngoai dau tien den trung quoc hinh 1

Ảnh minh hoạ: AFP

Chuyến hàng được đưa ra sau khi Trung Quốc đồng ý cho phép công dân Đức ở Trung Quốc được tiêm vắc xin của Đức, sau một thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Bắc Kinh vào tháng trước. Trong đó, Thủ tướng Đức đề nghị Bắc Kinh cho phép cung cấp miễn phí vắc xin cho cả công dân Trung Quốc.

Hiện có khoảng 20.000 công dân Đức đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc đại lục.

“Tôi có thể xác nhận một lô hàng vắc xin BioNTech đang trên đường đến Trung Quốc. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng bên cạnh người Đức, những người nước ngoài khác cũng có thể được tiêm vắc xin BioNTech”, người phát ngôn chính phủ Đức nói với các nhà báo ở Berlin. 

Đổi lại, công dân Trung Quốc ở châu Âu có thể được tiêm vắc xin SinoVac của Trung Quốc, người phát ngôn nói.

Bình luận này được đưa ra sau một báo cáo hồi đầu tháng rằng Bộ Y tế Đức đã cấp phép cho phép nhập khẩu vắc xin Sinovac COVID-19 của Trung Quốc vào Đức để cung cấp cho công dân Trung Quốc tại quốc gia đó.

Loại thuốc này chưa được cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu cấp phép, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã bật đèn xanh cho việc sử dụng.

Trung Quốc cho đến nay vẫn chỉ sử dụng vắc xin sản xuất trong nước, không dựa trên công nghệ mRNA của phương Tây mà dựa trên các công nghệ truyền thống.

Chuyến hàng được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang dỡ bỏ chế độ phong tỏa nghiêm ngặt "zero-COVID", dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm khiến hệ thống y tế mong manh quá tải. Các chuyên gia dự đoán đất nước 1,4 tỷ dân này có thể phải đối mặt với hơn một triệu ca tử vong do COVID vào năm tới.

Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết trong một cuộc họp ngắn hôm thứ Tư rằng cơ quan của Liên hợp quốc lo ngại về sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 tại nền kinh tế số 2 thế giới.

Ông cho biết WHO đang hỗ trợ Chính phủ Trung Quốc tập trung nỗ lực tiêm chủng cho những người có nguy cơ cao nhất trên cả nước.

Mai Anh (theo CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: