(CLO) Để bảo vệ hệ sinh thái rừng, Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương vừa đưa ra khuyến cáo du khách hạn chế xả rác; không bẻ lá cây ráy; không bắt bướm, đom đóm để chụp ảnh.
(CLO) Những ngày đầu tháng 4, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) bước vào mùa bướm với thời điểm sớm hơn thường lệ. Hàng triệu cánh bướm rập rờn giữa rừng già đã tạo nên khung cảnh ấn tượng, thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm thiên nhiên.
(CLO) Mùa bướm năm nay tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đến sớm, mở ra một “bức tranh sống” rực rỡ giữa đại ngàn và nhanh chóng trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4.
(CLO) Vườn Quốc gia Cúc Phương sẽ đóng vai trò là “ngân hàng gen” tự nhiên, cung cấp nguồn giống động vật hoang dã cho các khu bảo tồn trên toàn quốc vào năm 2050.
(CLO) Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, trú tại Hải Phòng), du khách mất tích trong rừng Cúc Phương sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm.
(CLO) Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Cúc Phương, lần đầu tiên sau 63 năm kể từ ngày thành lập, Vườn quốc gia Cúc Phương chính thức được cấp điện lưới quốc gia vào trung tâm bản Bống - vùng lõi trung tâm giữa rừng.
(CLO) Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC) thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương được xem là “ngôi nhà chung” của các loài linh trưởng quý hiếm với gần 250 cá thể đang được cứu hộ, nhận nuôi và chăm sóc.
(CLO) Ngày 30/5, tại Vườn quốc gia Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra chương trình trồng rừng “Forestival 2025 – Rừng Việt Nam”, mở đầu cho chuỗi sự kiện của Lễ hội Âm nhạc - Sáng tạo Tràng An Forestival 2025.
(CLO) Vào mùa bướm, Vườn quốc gia Cúc Phương trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những cánh bướm trắng, vàng, đỏ tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, thu hút đông đảo người yêu thiên nhiên ghé thăm.
(CLO) Đến Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) vào thời gian này, du khách như lạc vào thế giới cổ tích khi được chiêm ngưỡng hàng triệu cánh bướm rực rỡ sắc màu bay lượn.
(CLO) Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An – ba địa phương giàu tài nguyên du lịch và di sản văn hóa – đang cùng nhau triển khai chiến lược phát triển tour du lịch xanh liên vùng, hướng đến mục tiêu đưa du lịch địa phương “lên tầm cao mới”.
(CLO) Tối ngày 3/9, tại lễ trao giải thưởng du lịch danh giá World Travel Awards 2024, diễn ra ở Manila (Philippines), Vườn Quốc gia Cúc Phương xuất sắc vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký để lần thứ 6 liên tiếp được xướng tên ở hạng mục "Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á".
(CLO) Từ 4 cặp Cầy vằn quý hiếm, Vườn quốc gia Cúc Phương (tại Ninh Bình) đã cho ghép đôi và sinh sản thành công 10 con non trong môi trường nuôi nhốt.
(CLO) Vườn Quốc gia Cúc Phương là 1 trong 10 tập thể được vinh danh tại sự kiện 'Vinh quang Việt Nam 2024' với chủ đề '20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam'.
(CLO) Cá thể Vượn đen má hung (Nomascus - sp) được Vườn Quốc gia Cúc Phương cứu hộ là một loài động vật thuộc Nhóm IB, danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
(CLO) Vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những viên ngọc quý về sinh thái rừng trên thế giới, 5 năm liền (2019 - 2023) được Tổ chức World Travel Awards vinh danh là Công viên quốc gia hàng đầu châu Á. Nơi đây là “mái ấm" của hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, phong phú và vô cùng quý hiếm.
(CLO) Nhân Ngày Quốc tế về rừng (21/3), với thông điệp "Rừng và đổi mới, sáng tạo", Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức Hội nghị tham vấn đề án Du lịch sinh thái giai đoạn 2023 - 2030 và ra mắt bộ linh vật sử dụng trong giải chạy CPJP năm 2024.
(CLO) Ngày 13/3, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận, cứu hộ 1 cá thể động vật rừng là Đại bàng đầu nâu cực kỳ nguy cấp, quý hiếm từ người dân tại Bắc Giang.
(CLO) Ngày 01/12, Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khánh thành Trung tâm Du khách Cúc Phương tại Khu Dịch vụ hành chính (cổng Vườn Quốc gia Cúc Phương).