(NB&CL) Kỳ thi THPT năm 2020 tập trung mục tiêu chính là xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, sự thay đổi “đột ngột” mục đích cơ bản của kỳ thi là thách thức lớn với nhiều trường đại học trong công tác tuyển sinh để đảm bảo chất lượng “đầu vào”.
(CLO) Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 vào chiều nay (29/11). Kế hoạch tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp đã được Bộ xem xét và xin ý kiến các bên liên quan.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nước: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Canada, Đức, Hàn Quốc tổ chức xét tốt nghiệp, không thi tốt nghiệp THPT.
(CLO) Trả lời về kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc xét tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giữ quan điểm vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp.
(CLO) Mục đích của kỳ thi THPT năm nay đã thay đổi theo xu hướng ra đề thi là giảm độ khó, phù hợp với mọi học sinh, phục vụ mục đích xét tốt nghiệp là chính. Tuy nhiên các học sinh không nên chủ quan vì đề thi sẽ tăng số lượng câu nhận biết và thông hiểu.
(CLO) Năm 2020, xu hướng ra đề thi là giảm độ khó nhằm phù hợp với các thí sinh. Để đảm bảo chất lượng thí sinh đầu vào hệ đại học, nhiều trường đưa thêm tiêu chí phụ để sàng lọc các thí sinh tốt nhất trúng tuyển.