Từ vụ bé 6 tuổi tử vong, cha mẹ cần kiểm soát sự giận dữ khi giáo dục trẻ

(CLO) Theo chuyên gia, khi phụ huynh đứng trước hành vi sai của con thì phải có cách ứng xử phù hợp, có thể làm gì đó để xao nhãng tâm lý chứ không phải đánh đập, mắng mỏ con nhằm giải toả bực bội.

Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận và nhiều cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc bé gái 6 tuổi trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nghi bị bạo hành dẫn tới tử vong.

Báo cáo nhanh của UBND quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết: Khoảng 11h ngày 16/9, L.T.C (SN 1978 ở ngõ 323 Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Lộc 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có đánh con là cháu L.H.A. Khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là T.T.H.Đ (sinh năm 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên panadol thì cháu nôn nhiều và đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Trường hợp cháu bé được xác định ngừng tuần hoàn và tử vong trước khi vào bệnh viện. Phía bệnh viện và cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân tử vong của cháu bé. Tuy nhiên, có nghi vấn cháu bé bị bạo hành.

Ngay sau đó, công tác pháp y tử thi đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa hoàn tất vào chiều cùng ngày, đồng thời căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình đang sinh sống đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. 

Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự bố bé gái 6 tuổi tử vong để làm rõ những vấn đề liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Qua lời khai ban đầu của bố đẻ nạn nhân tại cơ quan công an, thời điểm trên, anh này có hành vi bạo hành bé gái. Đến khoảng 15h ngày 16/9 thì nạn nhân có biểu hiện nôn, nên đã được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

tu vu be 6 tuoi tu vong cha me can kiem soat su gian du khi giao duc tre hinh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc nghi bạo hành trẻ 6 tuổi

Bài liên quan

Tạm giữ hình sự người bố vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành

Giãn cách xã hội dễ dẫn đến rối nhiễu, sang chấn tâm lý, làm gia tăng bạo hành với trẻ em

Trao đổi về vụ việc trên, bà Ninh Thị Hồng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, đây là sự việc đau lòng và vô cùng đáng tiếc. Bé gái mới 6 tuổi, chưa được khai giảng, chưa được đến trường học tập, vui đùa cùng thầy cô, bè bạn.

"Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19, trẻ em bị tổn thương nhiều và có nguy cơ bị bạo lực thể xác và tinh thần từ chính các thành viên trong gia đình. Khi bố mẹ căng thẳng trong thời gian dài dễ dẫn đến tê liệt về mặt nhận thức và mất kiểm soát hành vi của mình. Điều này khiến không ít trẻ đang mất an toàn ngay trong tổ ấm của mình", bà Hồng cho hay.

Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng cho rằng, mỗi bậc phụ huynh cần chuẩn bị tâm lý khi có con. Phải xác định đó là cả một chặng đường kiên trì, vất vả chứ không phải chuyện ngày một ngày hai. Chưa kể có những cháu thông minh, có cháu nói trước quên sau, có cháu rụt dè nên nhận thức cũng khác nhau. Điều này đặt ra cả bố và mẹ phải có cách ứng xử phù hợp khi dạy con cái. 

"Khi phụ huynh đứng trước hành vi sai của con thì phải ứng xử cho phù hợp, có thể làm gì đó để xao nhãng tâm lý chứ không phải đánh đập, mắng mỏ con nhằm giải toả bực bội. Nếu không kiểm soát được sự giận dữ - "điểm sôi cảm xúc", không ít phụ huynh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nỗi ân hận theo suốt cả cuộc đời", bà Ninh Thị Hồng chia sẻ.

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Việt Nam chia sẻ, đây là sự việc hết sức đau lòng, cũng là bài học để các vị phụ huynh rút kinh nghiệm trong điều kiện mùa dịch hiện nay, nếu chúng ta không sáng suốt sẽ dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng. 

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, trong điều kiện giãn cách xã hội các gia đình và các cháu bé gặp phải những điều kiện khó khăn về học tập, sự gò bó, hoàn cảnh sống gia đình... trong điều kiện đó nếu chúng ta không biết kiềm chế những cơn bực tức, không thể hiện lòng yêu thương, tôn trọng, thông cảm, bao dung đối với người thân của mình thì sẽ dẫn đến xung đột, dẫn đến va chạm.

"Đối với trẻ em trong mùa dịch này cũng có những hạn chế bức xúc khi phải giãn cách, cách ly vì vậy cần phải yêu thương, chia sẻ và quan tâm nhiều hơn để tạo điều kiện cho trẻ vui chơi, học tập và phát triển. Không nên áp dụng những cách giáo dục cũ gò bó, ngăn cấm, không cho làm cái này, cái khác thì các cháu sẽ không chịu được", Tiến sĩ Lâm nói.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, các bậc phụ huynh cần phải hòa mình vào cùng các con để thông qua giải quyết những công việc hàng ngày tạo nên những kỹ năng sống. Cùng với đó là dành thời gian học tập cùng con, vì nhiều trẻ nhỏ tuổi cần sự kèm cặp, hướng dẫn nhất là học tập online như hiện nay. Ngoài ra bố mẹ cũng cần có thái độ, lời nói, ứng xử phù hợp với trẻ.

Liên quan đến vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong, nghi bị bạo hành, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã có văn bản gửi đến Công an quận Bắc Từ Liêm. Ban Thường vụ Hội nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng trẻ em, gây dư luận xấu trong xã hội.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội trung ương cũng đề nghị Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội, UBND quận Bắc Từ Liêm quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xử lý. 

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: