Từ World Cup đến Olympic, loạt giải đấu lớn đang 'run rẩy' trước lệnh cấm của ông Trump

Vận động viên được miễn trừ, nhưng người hâm mộ thì không

CONCACAF Gold Cup, giải bóng đá vô địch khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, sẽ khởi tranh vào ngày 14/6. FIFA Club World Cup 2025 - giải bóng đá vô địch thế giới cấp CLB - bắt đầu diễn ra vào ngày 15/6. Little League World Series, sân chơi cao nhất của bóng chày thế giới cho thiếu niên, khởi tranh vào tháng 8. Và tháng 11 là Giải Marathon New York.

Sau đó, tất nhiên, sẽ đến FIFA World Cup 2026 và Thế vận hội mùa Hè 2028, cùng hàng chục sự kiện thể thao quốc tế lớn nhỏ khác xen giữa.

Tất cả sự kiện trên đều diễn ra tại Mỹ, nơi Tổng thống Donald Trump hôm 4/6 vừa ban hành sắc lệnh cấm đi lại đối với 12 quốc gia và hạn chế thị thực đối với 7 quốc gia khác.

Trump anh huong World Cup - Anh 1
Tổng thống Mỹ, Donald Trump vừa ký sắc lệnh hạn chế đi lại với công dân của 19 quốc gia, trong đó có 12 nước bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh: Channel 4

Sắc lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/6, áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Afghanistan, Myanmar, Chad, CHDC Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Các hạn chế nhập cảnh sẽ áp dụng cho những người từ Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela nếu họ đang ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vào thời điểm chính sách có hiệu lực (9/6/2025), và chưa có visa hợp lệ.

Theo báo New York Times, sắc lệnh này đưa ra một số miễn trừ cụ thể cho World Cup và Thế vận hội, cùng với bất kỳ “sự kiện thể thao lớn nào khác do Bộ trưởng Ngoại giao quyết định”. Miễn trừ này cho phép các VĐV, HLV, “người thân trực hệ” và bất kỳ ai “thực hiện vai trò hỗ trợ cần thiết” từ các quốc gia bị cấm hoặc hạn chế được phép đến Mỹ. Tất nhiên, những người này vẫn phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh và xin thị thực tiêu chuẩn của Bộ Ngoại giao.

Tuy nhiên, người hâm mộ từ 19 quốc gia được nhắc đến trong sắc lệnh sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để có thể trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu, bất chấp việc các thành viên trong chính quyền Tổng thống Trump khuyến khích người hâm mộ khắp thế giới đến Mỹ để tham dự các sự kiện toàn cầu này.

Một ví dụ là FIFA World Cup 2026. Giải đấu này sẽ có số đội tham dự lớn nhất từ trước đến nay (48 quốc gia) và sẽ có các đội từ những quốc gia đang nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh, chẳng hạn như Iran và Somalia.

Trump anh huong World Cup - Anh 5
Các CĐV Iran liệu có được theo chân đội tuyển của họ như tại World Cup 2022? Ảnh: IRNA

Với lệnh cấm vừa ban hành, Iran - đội đã giành vé đến FIFA World Cup 2026, sẽ phải thi đấu mà không có sự cổ vũ của các CĐV, do đất nước họ nằm trong danh sách cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Tương tự, Thế vận hội mùa Hè 2028 dự kiến sẽ được tổ chức tại Los Angeles cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách nhập cảnh mới, thậm chí sẽ ảnh hưởng nhiều hơn cả World Cup do hầu hết các quốc gia đều có VĐV giành vé tới Olympic.

Bình luận về vấn đề này, cựu giám đốc Sở Di trú và Hải quan (ICE) Tom Homan, người có nhiệm vụ thực hiện các chính sách biên giới của Tổng thống Trump, nói với CNN Sport: “Đây là nước Mỹ. Nếu tổng thống cho rằng đó là một chính sách mà ông ấy muốn áp dụng, thì đó là luật. Đây không phải là điều cần được xem xét lại chỉ vì ai đó muốn đến xem Olympic”.

Phép thử FIFA Club World Cup và Gold Cup

Theo báo New York Times, các chính sách hạn chế nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đang góp phần làm giảm doanh số bán vé cho FIFA Club World Cup 2025, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 15/6 tới đây.

Giải đấu này kéo dài một thángvới 32 CLB bóng đá từ 5 châu lục tới Mỹ tranh tài như một sự “tổng duyệt” cho FIFA World Cup vào mùa Hè năm sau. Một quan chức FIFA giấu tên cho biết, hiện vẫn còn hàng ngàn vé của FIFA Club World Cup chưa được bán và các cơ quan điều hành bóng đá thế giới cho rằng một phần nguyên nhân là do người hâm mộ lo ngại về khả năng nhập cảnh vào Mỹ.

Trump anh huong World Cup - Anh 2
Inter Miami của Lionel Messi sẽ đá trận khai mạc FIFA Club World Cup 2025 vào ngày 15/6. Ảnh: Threads

Doanh số bán ra quá kém đến nỗi FIFA đã nhiều lần hạ giá vé. Thậm chí, giá trên các nền tảng bán lại cũng đang giảm đối với trận mở màn, dù có sự góp mặt của Inter Miami, đội bóng từng bán hết vé tại mọi trận đấu ở giải MLS vào năm ngoái khi siêu sao Lionel Messi gia nhập đội hình của họ.

Nhưng FIFA Club World Cup là giải đấu dành cho các CLB nên người hâm mộ các đội không nhất thiết phải đến từ cùng một quốc gia với CLB tham dự. CONCACAF Gold Cup 2025, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 14/6 tới đây ở Mỹ và Canada, mới là ví dụ trực tiếp hơn.

Tại bảng D của giải đấu này, ngoài đội tuyển Mỹ chủ nhà còn có Ả Rập Xê Út, Trinidad & Tobago và đặc biệt là Haiti, quốc gia có tên trong danh sách cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Các cầu thủ, ban huấn luyện, thành viên đội tuyển Haiti và người thân trực hệ của họ không bị cấm, song CĐV đến từ Haiti chắc chắn không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Và đó là bất lợi rõ ràng cho Haiti, đội tuyển đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể duy trì hoạt động cũng như đến được với Gold Cup.

Những gì xảy ra tại FIFA Club World Cup và CONCACAF Gold Cup sẽ là ánh xạ cho World Cup vào mùa Hè năm sau. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino từng tuyên bố rằng hai giải đấu của FIFA sẽ tạo ra gần 50 tỷ USD doanh thu từ các hoạt động liên quan cho nước Mỹ. Tuy nhiên, cách tiếp cận chặt chẽ hơn đối với việc nhập cảnh vào Mỹ đang đặt ra nhiều lo ngại rằng du khách toàn cầu đến Mỹ sẽ sụt giảm.

Theo báo New York Times, tính đến ngày 30/4, lượng đặt vé máy bay từ Canada đến Mỹ đã giảm mạnh so với năm ngoái và các nhóm du lịch, công ty khách sạn và hãng hàng không đang cảnh báo về khả năng suy giảm du lịch quốc tế trong các sự kiện thể thao lớn sắp tới.

Những lo ngại này liệu có phải đang bị cường điệu, hay thực tế thậm chí còn ảm đạm hơn so với những dự báo hiện nay? Câu trả lời sẽ sớm có vào cuối tuần này, khi trái bóng của FIFA Club World Cup và CONCACAF Gold Cup bắt đầu lăn trên đất Mỹ.

Xem thêm

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

(CLO) Sau ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026, những cô gái đội bóng nữ xã Đăk Đoa (Gia Lai) lại trở về với nương rẫy, gia đình và việc học. Nhưng tình yêu với trái bóng vẫn chưa bao giờ dừng lại, mỗi tuần hai buổi, họ lại cùng nhau ra sân, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp.

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Ngày 13/9, Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang) trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn người dân và du khách tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 – Tranh Cúp Phân Bón Cà Mau. Sự kiện không chỉ mang đến những khoảnh khắc hấp dẫn trên đường đua mà còn kết hợp hội thi nhiếp ảnh, các hoạt động tìm hiểu văn hóa địa phương và trải nghiệm cộng đồng, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, con người và đời sống bản sắc Khmer Nam Bộ.

Alexander Zverev lần đầu đăng quang US Open 2026

Alexander Zverev lần đầu đăng quang US Open 2026

(CLO) Đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 sau 3 giờ 36 phút tranh tài, tay vợt người Đức gốc Nga Alexander Zverev đã lần đầu tiên vô địch US Open và có danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của mình. 

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

(CLO) Được VFF giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), song quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam đang đối mặt không ít trở ngại do lực lượng thiếu hụt cùng quỹ thời gian lắp ghép đội hình quá eo hẹp.

Chốt 23 cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20

Chốt 23 cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam vừa chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản), với sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ.

Lionel Messi sắp mua thêm câu lạc bộ hạng Nhì Tây Ban Nha

Lionel Messi sắp mua thêm câu lạc bộ hạng Nhì Tây Ban Nha

(CLO) Lionel Messi được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ để tiếp quản Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Nếu hoàn tất, đây sẽ là câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên tại Tây Ban Nha mà siêu sao người Argentina sở hữu.

Cỡ chữ bài viết: