Sự kiện thu hút khoảng 300 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham dự. Không chỉ là hoạt động tri ân, chương trình còn mở ra không gian kết nối giữa di sản, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.
Ngay từ đầu chương trình, các không gian trưng bày đã tạo điểm nhấn, thu hút đông đảo đại biểu, đoàn viên, thanh niên dừng lại tham quan, tìm hiểu. Trong đó, gian giới thiệu quy trình làm dép cao su gắn với hình ảnh giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được nhiều sự quan tâm nhờ cách thể hiện trực quan, gần gũi.
Từ một vật dụng mộc mạc đã đi vào ký ức nhiều thế hệ, không gian này không chỉ gợi nhắc phong cách sống thanh bạch, tiết kiệm của Bác mà còn giúp người trẻ cảm nhận rõ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa được chuyển tải qua các hiện vật đời thường. Qua đó, hoạt động trưng bày không chỉ làm phong phú thêm sự kiện mà còn góp phần kết nối di sản với thế hệ trẻ bằng những điểm chạm sinh động, dễ tiếp cận.
Phát biểu tại chương trình, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã mở rộng cách tiếp cận về phát triển văn hóa, coi đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành văn hóa mà là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ tinh thần đó, chương trình được tổ chức như một điểm gặp gỡ giữa cơ quan quản lý, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân trẻ và đoàn viên thanh niên nhằm cùng góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng việc nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên trong bối cảnh hiện nay mang ý nghĩa rất thiết thực, bởi “Thanh niên là tương lai của nước nhà, nước nhà yếu hay mạnh thì suy một phần lớn là từ các cháu”.
Theo ông, văn hóa Việt Nam là một nguồn lực rất lớn, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành sức mạnh mềm và động lực tăng trưởng mới nếu biết sáng tạo, kết nối và đưa bản sắc dân tộc vào sản phẩm văn hóa đương đại.
Thứ trưởng Hồ An Phong cũng nhấn mạnh thanh niên có lợi thế để đi đầu trong các ngành công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo nội dung số, game, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn đến du lịch văn hóa, đồng thời lưu ý việc tôn trọng và bảo vệ bản quyền phải được coi là một yêu cầu nghiêm túc nếu muốn xây dựng thị trường văn hóa bền vững.
Ở góc độ tổ chức Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng khẳng định chương trình là một hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm tiên phong của tuổi trẻ trong phát triển văn hóa Việt Nam.
Ông nhấn mạnh: “Thanh niên chính là lực lượng tiên phong trên con đường ấy bằng tư duy mới, công nghệ mới và khát vọng đưa văn hóa dân tộc vươn xa”. Từ diễn đàn này, ông bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sáng kiến, mô hình liên kết giữa thanh niên, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cơ quan quản lý để thúc đẩy công nghiệp văn hóa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế; đồng thời mong tuổi trẻ “mạnh dạn bước ra khỏi tư duy tham gia để chuyển sang tư duy chủ động dấn thân”.
Từ triển lãm, chương trình nghệ thuật đến phần diễn đàn, không chỉ dừng ở việc nhắc lại lịch sử, khơi dậy sự quan tâm của Bác Hồ đối với thanh niên, mà còn đặt ra những câu hỏi thiết thực cho thế hệ trẻ hôm nay: làm gì để biến di sản thành tài sản trí tuệ, biến bản sắc văn hóa thành thương hiệu và sức cạnh tranh quốc gia, biến sáng tạo thành nguồn lực phát triển. Qua đó cho thấy một tinh thần rõ ràng: thanh niên không chỉ là người tiếp nhận văn hóa, mà còn là lực lượng góp phần kiến tạo tương lai văn hóa Việt Nam.