Tướng Mỹ bí mật liên hệ với Trung Quốc, do lo sợ Trump châm ngòi chiến tranh

Tướng Mark Milley đã ra lệnh cho các trợ lý không hành động ngay lập tức đối với bất kỳ động thái nào của ông Trump trong việc sử dụng lực lượng hạt nhân của Mỹ, và ông đã gọi cho một tướng Trung Quốc để trấn an Bắc Kinh, hai tác giả Bob Woodward và Robert Costa đã viết trong cuốn sách sắp ra mắt của họ.

Tờ Washington Post - công ty chủ quản của Woodward và Costa - cùng CNN hôm thứ Ba (14 tháng 9) đã chia sẻ các đoạn trích từ cuốn sách 'Peril', mô tả Tướng Milley đã tổ chức Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo để chống lại bất kỳ động thái nào của ông Trump nhằm gây căng thẳng với Trung Quốc, sau khi ông thua trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020.

Tướng Milley đã gọi điện cho người đồng cấp Trung Quốc Tướng Li Zuocheng hai lần, vào ngày 30 tháng 10 ngay trước thất bại trong cuộc bầu cử của Trump và vào ngày 8 tháng 1, hai ngày sau khi những người ủng hộ Trump tấn công Điện Capitol của Mỹ, để trấn an ông rằng lời lẽ chống Trung Quốc của Tổng thống đảng Cộng hòa không thể chuyển thành hành động quân sự.

"Tướng Li, tôi muốn đảm bảo với ông rằng chính phủ Mỹ ổn định và mọi thứ sẽ ổn", ông Milley nói với ông Li trong cuộc gọi vào tháng 10, Woodward và Costa viết.

“Chúng tôi sẽ không tấn công hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động nào chống lại các bạn”, Tướng Milley nói.

Hai tháng sau, ông Milley lại sử dụng kênh liên lạc bí mật với ông Li sau cuộc bạo động ở Điện Capitol của Mỹ, trong bối cảnh cả Bắc Kinh và Washington đều lo ngại rằng Trump không ổn định.

"Chúng tôi ổn định 100%. Mọi thứ đều ổn. Nhưng dân chủ đôi khi có thể cẩu thả'', Milley nói với Li, theo cuốn sách.

tuong my bi mat lien he voi trung quoc do lo so trump cham ngoi chien tranh hinh 1

Theo một cuốn sách mới mang tên Peril của các nhà báo Robert Woodward và Bob Costa tại Washington Post, Tướng Mark Milley đã tìm cách trấn an Trung Quốc về mối đe dọa tiềm tàng từ Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP / Saul Loeb

Để trấn an người Trung Quốc, tướng Milley đã đi xa đến mức yêu cầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tập trận quân sự mà Bắc Kinh có thể coi là một mối đe dọa có thể xảy ra.

Tướng Milley nói với các nhân viên hàng đầu của mình rằng nếu ông Trump tìm cách thực hiện quyền lực của mình để ra lệnh tấn công hạt nhân, thì họ phải thông báo cho ông ấy trước.

Và Milley đã thảo luận với các quan chức hàng đầu khác, bao gồm giám đốc CIA Gina Haspel và người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Paul Nakasone, cần phải cảnh giác trong bối cảnh lo ngại ông Trump có thể hành động phi lý.

Các tác giả viết: "Một số người có thể cho rằng tướng Milley đã vượt quá quyền hạn của mình và chiếm quyền lực một cách phi thường". Nhưng ông tin rằng mình đã hành động đúng "để đảm bảo không có sự rạn nứt lịch sử trong trật tự quốc tế, không có chiến tranh ngẫu nhiên với Trung Quốc hoặc những nước khác, và không sử dụng vũ khí hạt nhân", họ nói.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về những tuyên bố của cuốn sách.

Tướng Milley và những người khác, bao gồm Haspel, lo lắng rằng ông Trump sẽ thực hiện một cuộc tấn công vào Trung Quốc hoặc Iran vì thất vọng hoặc để tìm cách giữ chức Tổng thống.

Cuộc gọi tướng Li thứ hai của ông Milley (ngày 8/1) được đưa ra sau khi nhà lập pháp hàng đầu tại Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, gọi điện cho tướng Milley về tình trạng của ông Trump và sự từ chối của ông ấy về chiến thắng bầu cử của Tổng thống Joe Biden.

Hai ngày trước đó, trước sự thúc đẩy của Trump, hàng trăm người ủng hộ đã tấn công dữ dội vào Quốc hội, buộc các nhà lập pháp phải hủy bỏ một phiên họp nhằm chứng nhận chiến thắng của Biden và khiến các nhà lập pháp của cả hai đảng phải bỏ chạy.

Rubio, một người bảo vệ Trump, cáo buộc tướng Milley "đã tích cực làm suy yếu Tư lệnh đương nhiệm của Lực lượng Vũ trang Mỹ và dự tính một vụ rò rỉ thông tin mật cho Trung Quốc".

"Những hành động này của Tướng Milley cho thấy sự thiếu phán xét rõ ràng, và tôi mong các bạn cách chức ông ấy ngay lập tức", ông nói trong một bức thư gửi ông Biden.

Xem thêm

Niger giành lại quyền kiểm soát sau binh biến

Niger giành lại quyền kiểm soát sau binh biến

(CLO) Chính quyền Niger tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược tại thủ đô Niamey sau cuộc tấn công của các binh sĩ nổi loạn. Sự cố phản ánh những rạn nứt nội bộ sâu sắc trong lực lượng vũ trang nước này.

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

(CLO) Giới chức Nepal đã an táng 96 thi thể hôm 29/8 và hơn 100 thi thể trong ngày 30/8, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hàng nghìn gia đình vẫn chờ tin người thân mất tích sau trận lũ quét thảm khốc.

Cỡ chữ bài viết: