Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
"Chúng tôi đã có hành động phù hợp với những tài khoản này", người phát ngôn của Twitter cho hay. Các tài khoản này đã được gỡ bỏ trong thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10.
Con số này là không hề đáng kể so với vài triệu tài khoản mà Twitter đã xóa bỏ liên quan tới việc lan truyền thông tin giả trên mạng xã hội trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Dẫu vậy, nó cũng đánh dấu 1 chiến thắng bước đầu trong những nỗ lực ngăn chặn thông tin giả nhằm vào các thành viên đảng Dân chủ.
Chiến dịch sàng lọc này đã được triển khai từ đầu năm nay, nhằm tránh đi trường hợp tương tự như năm 2016 tái diễn khi hàng triệu tài khoản Twitter và các trang mạng xã hội khác đã đăng tải rất nhiều thông tin tiêu cực và sai sự thật về ứng cử viên Hillary Clinton cũng như các thành viên khác của đảng Dân chủ.
Đảng Dân chủ cũng hy vọng những nỗ lực này, dù nhỏ nhoi, nhưng cũng giúp họ nhận biết sớm những dấu hiệu can thiệp bầu cử trong những ngày tới.
Hệ thống sàng lọc tự động được thiết lập nên từ những công cụ như "Hoaxley" hay "Botometer" được phát triển bởi các kỹ sư của đại học Indiana. Chúng cho phép người dùng nhận diện các tài khoản "clone", còn được biết dưới cái tên "bots", và phân tích xem chúng tuyên truyền thông tin nào.
"Chúng tôi để Hoaxley và Botometer hoàn toàn miễn phí vì ai cũng có quyền được biết thông tin nào là giả", Filippo Menczer, giáo sư công nghệ thông tin tại đại học Indiana cho hay.
Hoàng Việt (Theo Reuters)