Rạng sáng nay 24/7 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới lại đi xuống. Ảnh minh họa.
Tỷ giá ngoại tệ quốc tế
Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giao dịch ở mức 96,06 điểm, giảm nhẹ 0,05%.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, số ca nhiễm Covid gia tăng mạnh, lưỡng đảng của Mỹ bất đồng về các gói cứu trợ... là những thông tin khiến giới đầu tư bất an.
Nhà kinh tế học Stephen Roach cho biết kỳ vọng phục hồi hình chữ V khiến các nhà đầu tư ở Mỹ lạc lối và bỏ qua nguy cơ nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào cuộc suy thoái kịch tính thứ 2.
Vị cựu chủ tịch Morgan Stanley Asia nói rằng số ca mắc mới tăng đột biến và chính vấn đề của nền kinh tế Mỹ sẽ gây ra cuộc suy thoái kép. Thậm chí, ông Roach dự đoán mô hình của cú sập thứ 2 sẽ tương tự cú sập đầu tiên mặc dù lý do khác nhau.
Ông Roach nói rằng những gì đang diễn ra lúc này sẽ tạo ra nhiều vấn đề cho các doanh nghiệp, các mô hình kinh doanh và dẫn tới những vụ phá sản vào nửa cuối năm nay.
Trong khi đó, doanh số bán nhà mới tại Mỹ trong tháng 6 đã tăng mức kỷ lục 20,7%, theo Hội Môi giới quốc gia.
Trong khi đó, chỉ số giá nhà ở Philadelphia tăng 3%, vượt trội so với thị trường chung cả nước.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Ngày 23/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.220 đồng (giảm 1 đồng).
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.867 đồng (giảm 11 đồng).
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).
Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.
Vietinbank: 23.091 đồng/USD và 23.271 đồng/USD. ACB: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.