Đồng USD lên mức cao nhất 2 tháng qua. Ảnh: TL
Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 94.55 điểm.
Các nhà đầu tư Mỹ đang chuyển sang đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn khi vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đang trống chỗ làm dấy lên lo ngại về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày càng gây tranh cãi.
Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index hướng tới mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6, khiến nguyên liệu thô được định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gerry Rice nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu ít u ám hơn so với dự báo đưa ra 3 tháng trước, nhờ hoạt động kinh tế của Trung Quốc và các nền kinh tế tiên tiến khác khả quan ngoài dự đoán.
Các số liệu mới đây cho thấy triển vọng kinh tế thế giới sẽ ít khốc liệt hơn so với dự báo đưa ra trong báo cáo cập nhật về Triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 24/6, với nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế toàn cầu bắt đầu vượt qua giai đoạn khó khăn.
Theo ông Rice, tình hình vẫn còn bất ổn ở nhiều nước đang phát triển và các thị trường nổi hơn Trung Quốc. Bên cạnh đó, IMF cũng quan ngại về mức độ nợ đang gia tăng.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường Việt Nam, ngày 25/9 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.223 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.175 - 23.870 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 23.061 – 23.100 VND/USD, trong khi khoảng bán ra ở mức 23.270 – 23.306 VND/USD.
Giá USD tự do ở mức 23.180 - 23.250 VND/USD.