Tỷ trọng cổ phiếu tài chính và bất động sản của Việt Nam lên đến 57%, cao hơn nhiều thị trường trên thế giới
(CLO) Thống kê của Bloomberg cho thấy tỷ trọng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu trong mảng tài chính và bất động sản, cao hơn nhiều thị trường khác.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động trong hơn 1 năm vừa qua. Chỉ số VN-Index từ ngưỡng 1.500 điểm đã giảm sâu và nay vẫn giằng co quanh mốc 1.100 điểm trong nhiều tháng liên tiếp.
Đã có nhiều ý kiến chuyên gia được đưa ra xoay quanh vấn đề trên, trong đó đáng chú ý là việc mất cân đối về cơ cấu ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Dòng vốn BĐS và tài chính chiếm 57% trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cao hơn nhiều thị trường khác trong khu vực và thế giới (Ảnh TL)
Mới đây, thống kê của Bloomberg đã cho thấy nhóm cổ phiếu tài chính và bất động sản theo hệ thống phân ngành GICS của thị trường chứng khoán Việt Nam chiếm tỷ trọng tới 57% vốn hoá thị trường. Điều này đồng nghĩa hơn một nửa lượng tài sản của thị trường chứng khoán Việt Nam nằm tại các công ty tài chính và bất động sản.
So sánh với các thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc... thì tỷ trọng mảng bất động sản và tài chính của Việt Nam thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Đơn cử như Thái Lan chỉ chiếm 23%, Indonesia chiếm 36% hay Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 4%.
Về đặc tính ngành, bất động sản và tài chính mang tính chu kỳ cao, phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế cũng như tăng trưởng tín dụng. Trong khi đó, các nhóm ngành như công nghệ, y tế, dược phẩm, bán lẻ... mới là những ngành thu hút sự đầu tư của nhóm nhà đầu tư ngoại.
Việc các nhóm này chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị vốn hoá thị trường đã phần nào khiến thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng chính là rào cản khiến dòng vốn ngoại bị hạn chế phần nào khi đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tỷ trọng vốn hoá của cổ phiếu bất động sản và ngân hàng lớn cũng phần nào lý giải việc thanh khoản thị trường nằm phần lớn tại các mã cổ phiếu quen mặt thuộc 2 nhóm ngành này. Điều này dẫn tới dòng tiền đổ vào thị trường thường mang tính ngắn hạn, đồng thời khiến đà tăng vốn hoá của thị trường khó có sự bứt phá lâu dài.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.