Theo các chuyên gia dự báo, hiện tượng thời tiết này có thể mang lại lượng mưa lớn tại châu Mỹ, trong khi nhiều khu vực ở châu Á sẽ phải đối mặt với thời tiết nóng và khô hạn hơn. Điều này làm dấy lên lo ngại về sản xuất nông nghiệp và nguồn cung lương thực tại khu vực đông dân nhất thế giới.
Trong thông báo mới nhất, Cục Khí tượng Úc cho biết nhiệt độ bề mặt biển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương đã vượt ngưỡng xác định El Nino, đồng thời các chỉ số khí quyển cũng cho thấy hiện tượng này đã chính thức hình thành.
Cơ quan này nhận định các mô hình dự báo hiện nay đều cho thấy El Nino có thể đạt cường độ mạnh đến rất mạnh nhờ mức độ ấm lên đáng kể ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương nhiệt đới.
Đáng chú ý, khoảng một nửa số mô hình dự báo cho rằng hiện tượng này có thể đạt đỉnh ở mức cao nhất trong hơn 70 năm qua.
Các nhà khoa học cũng cảnh báo biến đổi khí hậu có thể khiến tác động của El Nino năm nay trở nên nghiêm trọng hơn.
El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tăng cao bất thường theo chu kỳ. Đối với Úc, hiện tượng này thường khiến lượng mưa trong mùa đông và mùa xuân giảm xuống, đặc biệt tại khu vực bờ biển phía đông, đồng thời làm nhiệt độ ban ngày ở miền nam tăng cao.
El Nino được xem là mối đe dọa lớn đối với nền nông nghiệp Úc, quốc gia nằm trong nhóm các nhà xuất khẩu lúa mì, đường và thịt bò hàng đầu thế giới.
Đợt El Nino gần nhất, kéo dài từ năm 2023 đến 2024, đã khiến Úc trải qua giai đoạn ba tháng khô hạn nhất trong lịch sử ghi nhận.
Trước đó, El Nino giai đoạn 2015-2016, một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, đã gây hạn hán trên diện rộng và làm sụt giảm đáng kể sản lượng ngũ cốc cũng như các loại cây lấy hạt dầu.