Theo WMO, El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tăng bất thường, thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng và có khả năng tác động đến các hình thái thời tiết trên phạm vi toàn cầu.
Cơ quan này cho biết nhiệt độ nước biển ấm lên đang thúc đẩy sự phát triển của El Nino. Các dự báo hiện nay cho thấy nhiệt độ từ tháng 6 đến tháng 8 có khả năng cao hơn mức trung bình tại phần lớn các khu vực trên thế giới, trong khi hiện tượng El Nino có thể kéo dài ít nhất đến tháng 11.
Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho rằng thế giới cần chuẩn bị cho khả năng xuất hiện một đợt El Nino mạnh. Bà cảnh báo hiện tượng này có thể làm gia tăng các đợt hạn hán và mưa lớn, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra sóng nhiệt trên đất liền cũng như trên các đại dương.
Theo bà Saulo, đợt El Nino gần nhất trong giai đoạn 2023-2024 đã góp phần khiến năm 2024 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận.
WMO cho biết các dấu hiệu hình thành El Nino đã xuất hiện tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo, khi nhiệt độ mặt nước biển tăng nhanh từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5.
Cơ quan này cũng ghi nhận nhiệt độ dưới bề mặt biển tại nhiều khu vực thuộc Thái Bình Dương nhiệt đới cao hơn trung bình hơn 6 độ C. Lượng nhiệt tích tụ dưới đại dương đang tiếp tục thúc đẩy quá trình ấm lên ở bề mặt biển.
Theo các chuyên gia, El Nino có thể làm thay đổi đáng kể mô hình thời tiết ở nhiều khu vực trên thế giới. Hiện tượng này thường mang lại lượng mưa cao hơn cho miền nam Nam Mỹ, miền nam nước Mỹ, một số khu vực thuộc vùng Sừng châu Phi và Trung Á.
Trong khi đó, Úc, Trung Mỹ, Indonesia và một số khu vực ở Nam Á có nguy cơ đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng hơn.
WMO cũng lưu ý El Nino có thể góp phần làm nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm và khiến các cơn bão tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương trở nên mạnh hơn.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres gọi diễn biến mới là một lời cảnh báo khẩn cấp về khí hậu. Ông cho rằng El Nino sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu, đồng thời tiếp tục kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo.
Theo WMO, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất hoặc cường độ xuất hiện của El Nino. Tuy nhiên, tình trạng ấm lên toàn cầu có thể khiến những tác động đi kèm của hiện tượng này, như sóng nhiệt cực đoan và mưa lớn, trở nên nghiêm trọng hơn.