Ukraine cần 524 tỷ USD để tái thiết sau ba năm xung đột

Báo cáo mới nhất, cập nhật đến ngày 31/12/2024, ghi nhận mức tăng 70% thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng do xung đột với Nga.

Tổng thiệt hại trực tiếp tại Ukraine đã tăng lên 176 tỷ USD từ mức 152 tỷ USD được báo cáo vào tháng 2/2024. Khoảng 13% nhà ở trên toàn quốc bị hư hại hoặc phá hủy, ảnh hưởng đến hơn 2,5 triệu hộ gia đình. Chỉ riêng chi phí dọn dẹp và quản lý đống đổ nát đã lên tới gần 13 tỷ USD.

Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm nhà ở (84 tỷ USD), giao thông (78 tỷ USD), năng lượng và khai khoáng (68 tỷ USD), thương mại và công nghiệp (64 tỷ USD) và nông nghiệp (55 tỷ USD).

ukraine can 524 ty usd de tai thiet sau ba nam xung dot hinh 1

Tòa nhà rạp chiếu phim và trung tâm thanh thiếu niên ở Chernihiv, Ukraine đã bị phá hủy bởi một quả bom trên không vào tháng 3 năm 2022. Ảnh: Unsplash

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nhu cầu phục hồi của đất nước tiếp tục gia tăng do các cuộc tấn công liên tục. Chính phủ Ukraine đã phân bổ 7,37 tỷ USD cho các nhu cầu ưu tiên trong năm 2025, nhưng vẫn còn thiếu hụt gần 10 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy giải quyết xung đột thông qua các cuộc đàm phán riêng với Nga và Ukraine. Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông cho biết một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được trong vài tuần tới.

Antonella Bassani, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực châu Âu và Trung Á, nhấn mạnh rằng đánh giá mới nhất cho thấy những tiến bộ của Ukraine trong phục hồi kinh tế, cải cách và nhu cầu tái thiết.

Báo cáo cũng loại trừ hơn 13 tỷ USD đã được Ukraine xử lý với sự hỗ trợ của các đối tác và khu vực tư nhân, bao gồm 1,2 tỷ USD cho nhà ở và hơn 2.000 km đường đã được sửa chữa khẩn cấp. 

Ngọc Ánh (theo UN, WB, Reuters)

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: