Ông Trump nói Tổng thống Putin đã chấp nhận lực lượng hòa bình tại Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/2 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với ý tưởng về việc châu Âu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh châu Âu sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ.

Ông Trump và ông Macron đã thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine tại Phòng Bầu dục sau khi tham gia cuộc họp video với các nhà lãnh đạo G7 nhân dịp kỷ niệm ba năm khủng hoảng Ukraine bùng phát.

Khi được hỏi về việc ông Putin có chấp nhận sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình hay không, ông Trump khẳng định: "Vâng, ông ấy sẽ chấp nhận điều đó. Tôi đã hỏi ông ấy một cách cụ thể và ông ấy không phản đối".

ong trump noi tong thong putin da chap nhan luc luong hoa binh tai ukraine hinh 1

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào ngày 24/2. Ảnh: Pool

Ông Macron, nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến thăm ông Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng một tháng trước, nhấn mạnh rằng châu Âu có vai trò trong việc cung cấp đảm bảo an ninh.

Ông cho biết một thỏa thuận ngừng bắn cần được đàm phán trước khi tiến tới hòa bình, và châu Âu sẵn sàng hỗ trợ bằng cả cam kết an ninh lẫn triển khai quân đội gìn giữ hòa bình. "Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo an ninh, có thể bao gồm cả quân đội, nhưng họ sẽ chỉ có mặt để duy trì hòa bình, không tham gia chiến đấu", ông Macron nói.

Ông Trump cũng tiết lộ rằng Mỹ sắp đạt được một thỏa thuận khai thác khoáng sản với Ukraine và có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào cuối tuần này hoặc tuần tới để ký kết. Ông khẳng định rằng thỏa thuận sẽ giúp Mỹ thu hồi một phần viện trợ quân sự đã gửi cho Kiev dưới thời chính quyền ông Joe Biden.

Trước đó, ông Zelenskyy đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc cung cấp 500 tỷ USD tài sản khoáng sản để đổi lấy hỗ trợ tài chính thời chiến, cho rằng Mỹ chưa cung cấp đủ số tiền đó và cũng chưa đưa ra đảm bảo an ninh cụ thể.

Khi được hỏi liệu Ukraine có nên nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình hay không, ông Trump chỉ đáp: "Chúng ta sẽ xem", đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Trong bối cảnh ông Trump theo đuổi các cuộc đàm phán với Moscow, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ đến Washington vào cuối tuần này. Cả ông Macron và ông Starmer được cho là sẽ thuyết phục ông Trump không vội vàng ký kết thỏa thuận ngừng bắn với ông Putin mà cần đảm bảo châu Âu vẫn có vai trò trong quá trình này.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: