Ukraine hạn chế sách, âm nhạc của Nga

(CLO) Quốc hội Ukraine hôm Chủ nhật (19/6) đã bỏ phiếu thông qua hai luật sẽ đặt ra những hạn chế đối với sách và âm nhạc của Nga, khi Kiev tìm cách phá cắt bỏ mối quan hệ văn hóa còn lại giữa hai nước sau cuộc tấn công của Moscow.

Một luật sẽ cấm công dân Nga in sách tại Ukraine, trừ khi họ từ bỏ hộ chiếu Nga và nhập quốc tịch Ukraine. Lệnh cấm sẽ chỉ áp dụng đối với những người có quốc tịch Nga sau khi chế độ Xô Viết sụp đổ năm 1991.

ukraine han che sach am nhac cua nga hinh 1

Ukraine hạn chế sách, âm nhạc của Nga. Ảnh: Reuters

Luật mới cũng sẽ cấm nhập khẩu thương mại sách in ở Nga, Belarus và lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng, đồng thời yêu cầu sự cho phép đặc biệt đối với việc nhập khẩu sách bằng tiếng Nga từ bất kỳ quốc gia nào khác.

Một luật khác sẽ cấm công dân Nga sau năm 1991 chơi nhạc trên các phương tiện truyền thông và phương tiện giao thông công cộng, đồng thời tăng thời lượng đối với nội dung âm nhạc và lời nói bằng tiếng Ukraine trên các chương trình truyền hình và đài phát thanh.

Các luật cần phải được Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ký mới có hiệu lực và không có dấu hiệu nào cho thấy ông phản đối cả. 

Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Oleksandr Tkachenko cho biết ông "vui mừng chào đón" các hạn chế mới.

"Luật được thiết kế để giúp các tác giả Ukraine chia sẻ nội dung chất lượng với nhiều đối tượng nhất có thể...", trang web của nội các Ukraine dẫn lời ông nói.

Moscow không đồng ý, nói rằng các chính sách của Kiev nhằm sử dụng ngôn ngữ Ukraine trong cuộc sống hàng ngày áp chế số lượng lớn người nói tiếng Nga của Ukraine.

Quá trình này đã được thúc đẩy sau cuộc tấn công Crimea năm 2014 của Nga và hỗ trợ cho các lực lượng ly khai ở Donbas của Ukraine, nhưng đã có những chiều hướng mới sau khi bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào ngày 24 tháng 2.

Hàng trăm địa điểm ở thủ đô Kiev của Ukraine đã được đánh dấu cho việc đổi tên để loại bỏ mối liên hệ của họ với Nga và một tượng đài thời Liên Xô kỷ niệm tình hữu nghị của nhân dân Ukraine và Nga đã bị phá bỏ vào tháng 4.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: