Ukraine kêu gọi ngừng bắn vì lo ngại rò rỉ phóng xạ

(CLO) Hôm thứ Tư (9/3), Ukraine đã kêu gọi Nga ngừng bắn tạm thời để cho phép sửa chữa đường dây điện tới nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cảnh báo rằng có thể xảy ra rò rỉ phóng xạ nếu tình trạng mất điện tiếp tục.

Công ty hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom cho biết giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và Nga khiến đường dây điện cao thế tới nhà máy hạt nhân Chernobyl đã bị hỏng.

ukraine keu goi ngung ban vi lo ngai ro ri phong xa hinh 1

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ảnh: RT

Energoatom cho biết các chất phóng xạ có thể được giải phóng nếu nhà máy không thể làm mát nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba cũng nói rằng các máy phát điện diesel dự trữ chỉ có thể cung cấp năng lượng cho nhà máy trong 48 giờ.

"Sau đó, hệ thống làm mát của cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ ngừng hoạt động, khiến cho việc rò rỉ phóng xạ có thể xảy ra. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu Nga ngừng bắn và cho phép các đơn vị sửa chữa khôi phục nguồn điện", Kuleba giải thích thêm trên Twitter.

Ukraine báo cáo bức xạ đã cao hơn sau khi Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, vốn đã ngừng hoạt động kể từ sau khi xảy ra thảm họa vào năm 1986.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết sự cố mất điện không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn. "Tải nhiệt của bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng và khối lượng nước làm mát tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đủ để loại bỏ nhiệt hiệu quả mà không cần cung cấp điện", Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, Energoatom cho biết có khoảng 20.000 cụm nhiên liệu đã qua sử dụng tại Chernobyl không được giữ mát trong thời gian mất điện, và sự nóng lên của chúng có thể dẫn đến "việc phát tán các chất phóng xạ ra môi trường". Theo phía Ukraine, đám mây phóng xạ có thể được gió mang đến các khu vực khác của Ukraine, Belarus, Nga và châu Âu.

Mối nguy rò rỉ phóng xạ càng lớn hơn khi Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đã mất liên lạc với các hệ thống giám sát từ xa các vật liệu hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân khác ở Ukraine là Zaporizhzhia.

Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, cũng đã được Nga kiểm soát kể từ tuần trước, đồng thời còn xảy ra hỏa hoạn tại một tòa nhà ở địa điểm này sau cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Thông báo của IAEA được đưa ra sau khi cơ quan này cũng đã xác nhận điều tương tự đã xảy ra tại nhà máy điện Chernobyl. Cụ thể vào hôm thứ Ba, IAEA đã cảnh báo rằng hệ thống giám sát vật liệu hạt nhân tại các cơ sở chất thải phóng xạ ở Chernobyl cũng đã ngừng truyền dữ liệu.

Huy Hoàng (theo CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: