(CLO) Ukraine đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cung cấp các loại vũ khí mạnh hơn, khi các quan chức cấp cao này tới thăm Kiev vào hôm Chủ nhật (24/4).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết đất nước của ông sẽ vượt qua "thời kỳ đen tối", trong một bài phát biểu tại Nhà thờ Saint Sophia 1000 năm tuổi của Kiev để đánh dấu Lễ Phục sinh Chính thống giáo.
Chuyến đi của 2 ông Blinken và Austin, được Zelenskyy thông báo trước đó, là chuyến thăm cấp cao nhất tới Ukraine của các quan chức Mỹ kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.
Ông Blinken nói trên Twitter: “Chúng tôi được truyền cảm hứng từ sự kiên cường của những người Ukraine khi đối mặt với cuộc chiến… Chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ họ và hôm nay, chúng tôi cầu chúc họ và tất cả những người khác về nền hòa bình trở lại trong Lễ Phục sinh".
Sự kháng cự của Ukraine đã khiến Nga phải rút khỏi khu vực xung quanh Kiev, giao tranh hiện tập trung vào khu vực phía đông Donbas và miền nam Ukraine. Khi cuộc sống bình thường trở lại thủ đô Kiev, một số quốc gia đã mở lại các đại sứ quán và một số cư dân đã trở lại nhà thờ vào Lễ Phục sinh.
Cố vấn của của ông Zelenskyy là Igor Zhovkva nói với NBC News hôm Chủ nhật rằng Ukraine đã lên kế hoạch nói với Blinken và Austin về nhu cầu ngay lập tức về vũ khí, bao gồm hệ thống chống tên lửa, hệ thống phòng không, xe bọc thép và xe tăng.
Mỹ và các đồng minh NATO đã cho thấy sự sẵn sàng ngày càng tăng trong việc cung cấp các thiết bị hạng nặng hơn và các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine. Anh đã hứa sẽ gửi các phương tiện quân sự và đang xem xét cung cấp xe tăng của Anh cho Ba Lan, giúp nước này có thể chuyển lại những chiếc T-72 cũ hơn cho Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với ông Zelenskyy rằng nước này sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán với Nga. Zelenskyy cho biết ông đã thảo luận với Erdogan về sự cần thiết phải sơ tán dân thường ngay lập tức khỏi thành phố miền nam Mariupol, nơi đang diễn ra trận chiến lớn nhất của cuộc xung đột.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.