Ukraine tấn công UAV quy mô lớn vào Moscow giữa lúc bầu cử ở Nga

(CLO) Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào thủ đô Moscow giữa lúc cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga) đang diễn ra.

Theo kết quả sơ bộ chính thức công bố hôm Chủ nhật (20/9), Đảng Nước Nga Thống nhất đang dẫn trước khá cách biệt với 57,5% số phiếu. Các đảng khác như Đảng Cộng sản, Đảng LDPR, Đảng Nhân dân Mới và Đảng Nước Nga Công bằng xếp phía sau với khoảng cách lớn, nhưng vẫn có khả năng giành được ghế trong Duma Quốc gia.

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố rằng Đảng Nước Nga Thống nhất đã thể hiện uy tín của mình, một kết quả mà ông cho rằng người dân Nga đã tin tưởng giao phó cho đảng này trọng trách lãnh đạo đất nước trong thời gian tới.

1487359.jpg
Đảng Nước Nga Thống nhất dự báo sẽ giành chiến thắng. Ảnh: TASS

Giữa lúc cuộc bầu cử đang diễn ra, giới chức Nga cho biết Ukraine đã cố gắng phá hoại cuộc bầu cử Duma Quốc gia - cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi chiến sự giữa hai nước nổ ra vào tháng 2 năm 2022.

Theo đó, Ukraine đã phóng hàng nghìn UAV vào Moscow và các khu vực khác, mà hãng thông tấn nhà nước TASS cho rằng đây là cuộc tấn công lớn nhất thuộc loại này kể từ khi xung đột giữa hai nước bắt đầu.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến ba người thiệt mạng ở vùng Moscow và hai người khác ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát ở Ukraine, trong đó có một quan chức bầu cử, theo Ủy ban bầu cử Kherson cho biết.

1487331.jpg
Hệ thống phòng không Nga bắn hạ hàng nghìn UAV của Ukraine trong đêm 20/9. Ảnh: TASS

Một cơ sở tại nhà máy lọc dầu Moscow, nơi từng bị nhắm mục tiêu trước đây, cũng bị hư hại. Khi cuộc bỏ phiếu đang diễn ra tại thủ đô của Nga, ngọn lửa và những cột khói khổng lồ đã bốc lên từ khu vực ngoại ô thành phố.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên Telegram: "Cuộc tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái của đối phương đã bị đẩy lùi. Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng được lên kế hoạch nhằm mục đích phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã không thành công".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine cũng đã phóng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, đồng thời thông báo rằng các lực lượng Nga đã bắn hạ gần 2.000 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào nhiều khu vực khác nhau và 8 tên lửa hành trình trong 24 giờ qua.

1487339.jpg
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại Nga vẫn khá cao bất chấp mối lo về an ninh. Ảnh: TASS

Theo các nhà chức trách bầu cử, hệ thống bỏ phiếu của Nga cũng phải đối mặt với nhiều đợt tấn công mạng, nhưng nhìn chung quá trình bầu cử diễn ra khá suôn sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova cho biết, các cuộc tấn công gần đây không làm nản lòng cử tri. Hãng thông tấn RIA dẫn lời bà nói: "Chúng ta đã thấy được mức độ đoàn kết của người dân ở mức độ chưa từng có".

Theo số liệu của CEC, tính đến đầu buổi tối 20/9 theo giờ Moscow, tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt gần 57%.

Xem thêm

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

(CLO) Nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các thành viên Boko Haram, một nhóm khủng bố hoạt động tại Nigeria và khu vực Tây Phi, đã sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini và Grok để chế tạo bom, cũng như nhiều hoạt động nguy hiểm khác.

Leopardus tilcayo (hay còn gọi là mèo hổ tilcayo) là một loài mèo hoang dã nhỏ mới được khoa học chính thức mô tả vào tháng 9 /2026, đánh dấu loài thú thuộc họ Mèo đầu tiên được phát hiện và công nhận sau hơn một thế kỷ kể từ năm 1923. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Phát hiện loài mèo hoang mới trong hơn 100 năm

(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài mèo hoang hoàn toàn mới tại khu rừng mây Yungas của Bolivia, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ một loài mèo còn tồn tại được khoa học chính thức mô tả là loài mới.

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên

(CLO) Indonesia ngày 18/9 tổ chức lễ đón tàu sân bay đầu tiên của nước này tại căn cứ hải quân ở Bắc Jakarta, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ, phi công thoát nạn

Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ, phi công thoát nạn

(CLO) Một chiếc tiêm kích F-16 Fighting Falcon thuộc Không đoàn Tiêm kích số 149 của Vệ binh Quốc gia Không quân bang Texas, Mỹ bị rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại miền bắc bang Michigan vào chiều 17/9.

Cỡ chữ bài viết: