Tên lửa Nga phá hủy nhà máy UAV của công ty Mỹ ở Ukraine
(CLO) Tên lửa đạn đạo Nga phá hủy một nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) tại Kiev, Ukraine thuộc sở hữu của công ty Mỹ Terminal Autonomy.
(CLO) Tên lửa đạn đạo Nga phá hủy một nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) tại Kiev, Ukraine thuộc sở hữu của công ty Mỹ Terminal Autonomy.
(CLO) Ngày 27/7, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có cuộc tiếp đón và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại căn cứ hải quân Portsmouth.
(CLO) Ngày 25/7, quân đội Iran tuyên bố rằng “gần như toàn bộ” hạ tầng quân sự của Mỹ tại thành phố Erbil, Iraq đã bị phá hủy trong cuộc xung đột gần đây
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Ukraine và Mỹ đang đẩy nhanh hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV).
(CLO) Trung Quốc mới đây công bố video một hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) cơ động gắn trên xe tải đang thực hiện phóng máy bay không người lái (UAV), đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển các năng lực tác chiến linh hoạt trên bộ và trên biển của nước này.
(CLO) Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ triển khai thử nghiệm hệ thống giám sát phương tiện bay không người lái (UAV, flycam) từ ngày 23 - 28/6 nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương có cảng hàng không, sân bay về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn bay.
(CLO) Theo Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động của thiết bị bay không người lái, thả diều gần cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi đã uy hiếp an toàn hàng không.
(CLO) Không quân Mỹ đang gấp rút tìm mua các máy bay không người lái MQ-9 Reaper còn sót lại trên thị trường sau khi chịu tổn thất nặng nề trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và lực lượng Houthi ở Yemen.
(CLO) Nga đã thông qua một đạo luật mới cho phép Ngân hàng Trung ương Nga cùng một số tổ chức tài chính lớn được vận hành các hệ thống phòng thủ và trang bị vũ khí nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
(CLO) Mảnh vỡ từ các máy bay không người lái (UAV) bị Nga bắn hạ đã gây ra một vụ cháy tại một kho dầu ở cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen, khiến hai người bị thương, theo giới chức Nga công bố vào rạng sáng 23/5.
(CLO) Quân đội Nga đã chặn và bắn hạ ít nhất 3.124 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng một tuần qua, hãng thông tấn RIA trích dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
(CLO) Ngày 17/5, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây cháy tại nhà máy điện hạt nhân Barakah, trong khi Ả Rập Xê Út thông báo đánh chặn thành công ba UAV xâm nhập không phận từ phía Iraq.
(CLO) Thủ tướng Latvia, Evika Siliņa ngày 14/5 đã tuyên bố từ chức sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ vì tranh cãi liên quan đến các máy bay không người lái (UAV) Ukraine bay lạc vào không phận nước này từ lãnh thổ Nga.
(CLO) Tổng thống Trump hôm 10/5 đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh, qua đó khiến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
(CLO) Giới chức Nga ngày 8/5 cho biết các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn hơn 50 máy bay không người lái (UAV) đang hướng về thủ đô Moscow trong khoảng thời gian kéo dài gần 15 giờ.
(CLO) Chiều 7/5, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG và Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam. Đây là các doanh nghiệp đi đầu trong phát triển AI, UAV.