Vắc xin Covid-19 của Trung Quốc có hiệu quả trong các thử nghiệm ở Brazil

Thứ ba, 22/12/2020 07:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các thử nghiệm giai đoạn cuối ở Brazil đối với vắc-xin Covid-19 của công ty Sinovac Biotech, Trung Quốc, đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai (21/12).

Vắc xin của Trung Quốc có hiệu quả trong các thử nghiệm tại Brazil - Ảnh: AP

Vắc xin của Trung Quốc có hiệu quả trong các thử nghiệm tại Brazil - Ảnh: AP

Theo tiết lộ, vắcxin CoronaVac đã đạt đến giai đoạn 3 thử nghiệm ở Brazil, quốc gia đầu tiên hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thứ ba cho vắc xin Sinovac. Vắc xin thử nghiệm cũng đang được tiến hành đồng thời ở Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nguồn tin liên quan đến việc phát triển vắc xin cho biết, kết quả của cuộc thử nghiệm ở Brazil cho thấy vắc xin của Sinovac vượt quá ngưỡng 50%, mà cộng đồng khoa học cho là cần thiết để có đủ khả năng bảo vệ chống lại virus.

Thống đốc São Paulo, ông João Doria cho biết kế hoạch là tiêm chủng cho toàn bộ São Paulo vào cuối tháng 7, nhanh hơn một năm so với những gì chính phủ liên bang Brazil đã hứa. Bang São Paulo hiện chiếm khoảng 1/5 dân số cả nước Brazil.

Vào tháng 10/2020, Sinovac báo cáo rằng 10.000 người dân Bắc Kinh đã được tiêm vắc xin của họ.

Tin tức về kết quả đầy hứa hẹn từ Sinovac theo sau các báo cáo tương tự liên quan đến một loại vắc xin khả thi khác, từ công ty dược phẩm nhà nước Trung Quốc Sinopharm.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã báo cáo vào đầu tháng này rằng, việc thử nghiệm vắc xin của Sinopharm cho thấy nó có hiệu quả 86% trong việc ngăn ngừa coronavirus và 100% hiệu quả trong việc ngăn ngừa các trường hợp COVID-19 vừa và nặng.

UAE đã phê duyệt vắc xin của Sinopharm vào ngày 10 tháng 12, trở thành chính phủ đầu tiên phê duyệt sử dụng khẩn cấp một loại vắc xin của Trung Quốc.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp, việc các thử nghiệm vắc xin của Trung Quốc cho thấy hiệu quả là một tin đáng mừng. 

Theo Worldometer, thế giới hiện ghi nhận hơn 77 triệu ca nhiễm và hơn 1,7 triệu người tử vong. Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất (18 triệu người) và có số ca tử vong lớn nhất (hơn 326.000 người). Brazil là quốc gia có số ca nhiễm xếp thứ 3 sau Ấn Độ, nhưng số ca tử vong lại chỉ kém mỗi Mỹ, với hơn 187.000 người. 

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h