Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thế Nguyên (SN 2003, trú thôn Bắc Phong, xã Tân Minh, TP Hải Phòng) là đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, Nguyên xuất cảnh sang Nhật Bản và sinh sống tại đây nhằm tránh sự xử lý của cơ quan chức năng.
Xác định công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là giải pháp quan trọng phục vụ điều tra, xử lý vụ án, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, thu thập thông tin liên quan đến đối tượng.
Song song với công tác xác minh nơi cư trú, lao động của Nguyễn Thế Nguyên tại Nhật Bản thông qua sự phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước, lực lượng Công an còn thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích cho gia đình đối tượng, đặc biệt là bố mẹ của Nguyên, về các quy định pháp luật cũng như chính sách khoan hồng dành cho người tự nguyện đầu thú.
Thông qua quá trình vận động kiên trì, gia đình đã nhận thức rõ vai trò của mình trong việc thuyết phục người thân trở về chấp hành pháp luật. Từ những cuộc trao đổi, động viên của người thân cùng sự tuyên truyền của lực lượng Công an, Nguyễn Thế Nguyên dần thay đổi nhận thức, hiểu rõ hậu quả của việc lẩn trốn và bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam để hợp tác với cơ quan chức năng.
Ngày 31/5/2026, Nguyễn Thế Nguyên đã từ Nhật Bản trở về nước và đến cơ quan Công an đầu thú theo quy định. Việc tự nguyện ra trình diện không chỉ thể hiện thái độ ăn năn, hối cải của đối tượng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều tra, xử lý vụ án.