Tỉnh Hải Dương luôn đặt mục tiêu là giữ vị trí tốp 10 tỉnh, thành phố, ngành mạnh nhất toàn quốc tại các kỳ đại hội thể thao, qua đó giữ thành tích duy trì môn thể thao trọng điểm.
Để thực hiện kế hoạch này, tỉnh sẽ xây dựng và thành lập khu liên hiệp văn hóa – thể thao cấp tỉnh, trong đó gồm sân vận động chứa hơn 30 nghìn chỗ ngồi, bể bơi…). Sau khi đã hoàn thành, đây là một SVĐ lớn trên cả nước chỉ thua sau SVĐ Mỹ Đình, Cần Thơ về số lượng chỗ ngồi.
Tỉnh Hải Dương sắp xây dựng sân vận động 30 nghìn chỗ ngồi. Ảnh: internet.
Mục đích xây dựng sân bóng có sức chứa lớn nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2017-2025. Vào thời điểm 2008, dự án được cho là chuẩn bị khởi công do một số trục trặc, một sân vận động mới vẫn bị đóng băng đến hiện nay.
Là một mảnh đất sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho bóng đá Việt Nam như Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Linh, Trọng Đại, Đức Huy, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Văn Nam, Mạc Hồng Quân,.. nhưng cho tới thời điểm này, tỉnh Hải Dương vẫn chưa thành lập một đội bóng chuyên nghiệp để thi đấu.
Sau những tấm gương làm bóng đá của các tỉnh Hà Tĩnh, Phú Thọ,... ban lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng kỳ vọng việc xây dựng sân bóng mới sẽ tạo động lực để bóng đá tỉnh nhà cất cánh.
10 năm trở lại đây, tỉnh Hải Dương liên tục vô địch U10 toàn quốc và trở thành tỉnh có số lần vô địch toàn quốc U11 nhiều nhất, vào chung kết nhiều nhất, hầu như nào Hải Dương cũng vào bán kết kể từ năm 2007 trở lại đây.
PV