Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát hàng tháng tăng vọt lên mức gần 20% sau thảm họa động đất kinh hoàng hồi cuối tháng 6.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết chính phủ và các nghị sĩ nước này đã đồng ý tập trung vào các dự án nhằm xây dựng lại nhà ở, năng lực y tế, khả năng cung cấp điện và dọn dẹp đống đổ nát. Để thực hiện mục tiêu này, Venezuela đang nỗ lực thúc đẩy việc thu hồi các tài sản quốc tế đang bị đóng băng tại Anh.
Khoảng 31 tấn vàng của Venezuela hiện được cất giữ trong các hầm ngầm của Ngân hàng Trung ương Anh. Cơ quan này từ lâu từ chối trao số vàng trên cho chính quyền Venezuela vì không công nhận tính hợp pháp của chính quyền cựu Tổng thống Nicolas Maduro.
Số vàng trở thành tâm điểm của một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài tại các tòa án Anh. Dù ông Maduro bị Mỹ bắt hồi tháng 1 và quyền Tổng thống Delcy Rodriguez đã đề nghị Vua Charles trao trả vàng, số tài sản này vẫn chưa được giải ngân.
Bên cạnh nỗ lực nội bộ, Venezuela cũng đang nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Hơn 100 nhà kinh tế học nổi tiếng trên thế giới đã ký vào một bức thư ngỏ kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh hỗ trợ quá trình phục hồi của Venezuela thông qua việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và hủy bỏ nợ. Họ cho rằng tính mạng con người và sự phục hồi kinh tế phải được ưu tiên cao hơn các biện pháp cưỡng chế trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo hiện nay.
Vào ngày 24/6, hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ đã tấn công Venezuela chỉ cách nhau 39 giây. Thảm họa này đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị thương hoặc mất nhà cửa. Các báo cáo đánh giá sơ bộ cho thấy chi phí tái thiết có thể dao động từ 12 tỷ USD đến 20 tỷ USD, thậm chí một số ước tính lên tới 37 tỷ USD để khôi phục hoàn toàn cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Trận động đất không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế vốn đã mong manh. Theo Ngân hàng Trung ương Venezuela, lạm phát trong tháng 7 đã tăng lên mức 19,9% so với mức 13,8% của tháng 6 do thảm họa làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa.