Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa xác nhận việc gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung, kéo dài thời gian làm việc của nhà cầm quân lão luyện này đến sau Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Đây được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm duy trì sự ổn định tối đa cho đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn then chốt hướng tới mục tiêu World Cup 2027.
Đảm bảo tính ổn định cho chiến dịch Asian Cup 2026
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Asian Cup nữ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3/2026. Đây không chỉ là giải đấu danh giá nhất cấp châu lục mà còn đóng vai trò là vòng loại trực tiếp của khu vực châu Á để giành tấm vé tham dự World Cup nữ 2027. Việc giữ chân HLV Mai Đức Chung được xem là giải pháp an toàn nhất, giúp các cầu thủ duy trì được triết lý chơi bóng vốn đã thấm nhuần dưới thời chiến lược gia người Hà Nội.
Quyết định này của VFF nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên môn, bởi HLV Mai Đức Chung không chỉ có uy tín tuyệt đối với các học trò mà còn sở hữu kinh nghiệm dày dạn trong việc đối đầu với các đối thủ hàng đầu khu vực và quốc tế. Sự am hiểu về bóng đá nữ Việt Nam của ông là tài sản vô giá trong bối cảnh đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao thế hệ.
Hành trình của người thầy tận tụy
Việc tiếp tục gắn bó với HLV Mai Đức Chung đã trở thành một kịch bản quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân 73 tuổi đã nhiều lần bày tỏ ý định nghỉ ngơi để dành thời gian cho gia đình, nhưng mỗi khi đội tuyển cần, ông lại sẵn sàng trở lại cống hiến.
Lật lại lịch sử, vào năm 2022, sau khi lập kỳ tích đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023, ông Chung từng bày tỏ ý định từ nhiệm. Tuy nhiên, trước lời mời của VFF, ông đã đồng hành cùng đội tuyển đến hết hành trình tại Australia và New Zealand. Đến tháng 5/2024, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, ông tiếp tục nhận lời dẫn dắt đội tuyển trở lại.
Gần đây nhất, sau thất bại đáng tiếc và chỉ giành được Huy chương bạc tại SEA Games 33, ông Chung một lần nữa cân nhắc việc nghỉ hưu. Dù vậy, sau quá trình đàm phán, ông đã đồng ý ở lại để dẫn dắt đội tuyển trong chiến dịch quan trọng nhất của năm 2026.
Lộ diện ứng viên kế nhiệm: HLV Hoàng Văn Phúc được đặt niềm tin
Mặc dù gia hạn với HLV Mai Đức Chung, nhưng VFF cũng đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch chuyển giao dài hạn để tránh rơi vào thế bị động. Trong danh sách các ứng viên tiềm năng hiện nay, HLV Hoàng Văn Phúc đang nổi lên như sự lựa chọn sáng giá nhất.
HLV Hoàng Văn Phúc là gương mặt không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng có kinh nghiệm cầm quân tại nhiều đội bóng lớn như Hà Nội ACB, Quảng Nam và Sài Gòn FC. Trước khi đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV Mai Đức Chung tại đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2024, ông cũng từng có thời gian làm HLV tạm quyền tại Hà Nội FC.
Việc đưa ông Phúc vào vai trò trợ lý là một phần trong kế hoạch "quy hoạch" nhân sự của VFF. Điều này giúp ông có thời gian quan sát, học hỏi cách quản trị phòng thay đồ và phương pháp huấn luyện bóng đá nữ từ HLV Mai Đức Chung trước khi chính thức tiếp quản vị trí ghế nóng.
Lý do bác bỏ phương án huấn luyện viên ngoại
Trong quá trình tìm kiếm người thay thế, VFF từng cân nhắc phương án sử dụng chuyên gia ngoại, tiêu biểu là HLV Akira Ijiri. Vị chiến lược gia người Nhật Bản đã có quãng thời gian 5 năm (2019–2024) làm việc hiệu quả với các đội trẻ nữ Việt Nam và am hiểu sâu sắc về nền tảng cầu thủ nội.
Tuy nhiên, đề xuất này đã không được thực hiện sau khi có những tham vấn từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Phía đối tác Nhật Bản cho rằng phong cách và phương pháp của ông Akira Ijiri chưa thực sự phù hợp để dẫn dắt một đội tuyển quốc gia ở cấp độ cao nhất. Đặc biệt, trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam không có nhiều giải đấu lớn trong năm 2024, việc bổ nhiệm một HLV ngoại mới vào thời điểm đó được cho là chưa thực sự cần thiết và tiềm ẩn rủi ro về mặt thích nghi.
Với lộ trình đã được định sẵn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị nghiêm túc nhất cho Asian Cup 2026 với niềm hy vọng mang tên HLV Mai Đức Chung, trước khi chính thức bước sang một chương mới dưới thời một vị thuyền trưởng mới.