Lộ diện ứng viên kế nhiệm HLV Mai Đức Chung
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tích cực triển khai kế hoạch tìm kiếm nhân sự dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia sau kỷ nguyên của HLV Mai Đức Chung. Theo thông tin từ VFF, chiến lược này đã được chuẩn bị bài bản để đảm bảo tính kế thừa và phát triển dài hạn.
Ứng viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại là HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc không phải gương mặt xa lạ khi từng dẫn dắt Hà Nội ACB, Quảng Nam và Sài Gòn FC, đồng thời đảm nhiệm vai trò trợ lý cho ông Chung tại đội tuyển nữ từ năm 2024. Sự am hiểu về hệ thống vận hành và mối quan hệ tốt với các cầu thủ là lợi thế lớn của chiến lược gia này.
Trước đó, phương án bổ nhiệm HLV người Nhật Bản Akira Ijiri đã được cân nhắc. Tuy nhiên, phía đối tác Nhật Bản (JFA) cho rằng ông Akira – người gắn bó với các đội tuyển trẻ giai đoạn 2019–2024 – chưa thực sự phù hợp cho vai trò ở đội tuyển quốc gia trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam không có giải đấu lớn trong năm 2024.
U23 Việt Nam và bài toán thích nghi tại Qatar
Tại Tây Á, đội tuyển U23 Việt Nam đã bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu. Sau thời gian ngắn làm quen với điều kiện lưu trú, HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu đẩy khối lượng vận động lên mức tối đa trong buổi tập chiến thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ.
Giáo án này nhằm mục tiêu kép: giải phóng sức ỳ sau chuyến bay dài và giúp các cầu thủ thích nghi nhanh nhất với sự chênh lệch múi giờ. Không khí tập luyện được ghi nhận là vô cùng khẩn trương và nghiêm túc, thể hiện quyết tâm cao độ trước khi bước vào giải đấu chính thức.
Đối thủ Jordan dè chừng sức mạnh của U23 Việt Nam
Trước thềm trận mở màn bảng A tại VCK U23 châu Á diễn ra vào ngày 6/1/2026, truyền thông Jordan đã dành sự quan tâm đặc biệt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tờ Al Ghad nhận định Việt Nam là đối thủ "giàu kinh nghiệm" và sở hữu lối chơi kỷ luật đầy khó chịu.
HLV trưởng U23 Jordan, ông Omar Najhi, cũng tỏ ra thận trọng khi nhắc nhở các học trò: "Chúng tôi đã vượt qua vòng loại với 3 trận toàn thắng, nhưng U23 Việt Nam cũng đến đây với thành tích tương tự. Đây là vòng chung kết châu lục, mọi sai lầm đều phải trả giá". Sự tôn trọng từ đối thủ cho thấy vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục đang ngày càng được củng cố.
Những chuyển động đáng chú ý khác trong khu vực
Tại Thái Lan, Chủ tịch CLB Ratchaburi, ông Tanawat Nitikanchana, đã lên tiếng cảnh báo về sự suy yếu của đội tuyển quốc gia bắt nguồn từ lỗ hổng trong đào tạo trẻ. Ông cho rằng số lượng cầu thủ nội tại Thai League đủ trình độ thi đấu ở đẳng cấp cao đang ngày càng khan hiếm.
Trong khi đó, ở cấp độ câu lạc bộ trong nước, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có màn tái xuất ấn tượng sau chấn thương. Trong trận giao hữu giữa Đồng Nai và Quảng Ninh, Công Phượng đã thực hiện đường kiến tạo sắc sảo cho ngoại binh Alex Sandro ghi bàn, góp công vào chiến thắng 3-1 của đội nhà.
Cuối cùng, tại Malaysia, HLV Peter Cklamovski vẫn khẳng định tham vọng đánh bại đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới, bất chấp việc thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình.