Vì sao Bắc Bộ và miền Trung trải qua đợt nắng nóng khốc liệt?

(CLO) Đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ và miền Trung được nhận định hình thành do tác động đồng thời của vùng thấp nóng phía Tây và gió phơn khô nóng. Đặc biệt, tại Hà Nội, mật độ đô thị dày đặc khiến nhiệt độ thực tế ngoài trời thường cao hơn dự báo từ vài độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt nắng nóng diện rộng này là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Từ ngày 24/5, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế liên tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C.

clo_br_6r4a3156.jpg
Những ngày này, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vào khung giờ 11h-16h như “hắt lửa”, hơi nóng bốc lên khiến mặt đường xuất hiện ảo ảnh như đang bốc hơi nước.

Nhiều địa phương đã ghi nhận mức nhiệt phá vỡ kỷ lục tháng 5. Cụ thể, trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25/5 ghi nhận 38 độ C, vượt mức lịch sử 37,5 độ C từng xuất hiện năm 2013. Tại Hiệp Hòa (Bắc Ninh), nhiệt độ cao nhất đạt 39,7 độ C, vượt mức kỷ lục cũ 39 độ C của năm 2019. Trạm Bắc Giang đạt 39,4 độ C, vượt mức lịch sử 39,1 độ C ghi nhận năm 2020.

Trong khi đó, trạm Bắc Ninh ghi nhận 40,5 độ C, bằng mức kỷ lục tháng 5 năm 2020; trạm Hải Dương (Hải Phòng) đạt 39,6 độ C, cũng bằng mức lịch sử ghi nhận trước đó.

clo_br_6r4a3152.jpg

Tại Hà Nội, nắng nóng liên tiếp duy trì ở mức 39-40 độ C trong nhiều ngày. Theo số liệu quan trắc tại trạm Hà Đông, ngày 26/5/2026 ghi nhận nhiệt độ cao nhất 41,1 độ C, đứng thứ hai trong lịch sử tháng 5 tại khu vực này, chỉ sau mức 41,3 độ C năm 2019. Tại trạm Láng, nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 41,8 độ C vào ngày 4/6/2017. Mức nhiệt cao nhất tuyệt đối tại Hà Nội từng đạt 42,5 độ C cũng vào ngày 4/6/2017.

Các chuyên gia khí tượng cho biết ngoài tác động của vùng thấp nóng và gió phơn, Hà Nội còn chịu ảnh hưởng mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Với mật độ bê tông hóa dày đặc, nền nhiệt tại khu vực nội đô thường cao hơn các vùng lân cận từ 1-2 độ C.

Dự báo trong chiều 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ khoảng 40-45%.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ cũng duy trì nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

clo_br_6r4a3258.jpg
Trước nền nhiệt tăng cao, người dân tìm mọi cách để giải nhiệt và tránh nắng.

Từ ngày 28/5, do tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống khiến vùng thấp nóng phía Tây suy yếu, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp, chủ yếu còn xảy ra tại khu vực trung du và đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Dự kiến từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc, còn tại Trung Bộ nền nhiệt giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương. Thời tiết khắc nghiệt cũng dễ gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng sức khỏe nếu người dân tiếp xúc lâu ngoài trời.

Ngoài ra, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa hay khu vực ít cây xanh.

Xem thêm

Hải Phòng: Nông dân gồng mình ‘giải nhiệt’ cứu đặc sản giữa ngày nắng nóng

Hải Phòng: Nông dân gồng mình ‘giải nhiệt’ cứu nông sản giữa ngày nắng nóng

(CLO) Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày đang gây áp lực lớn lên sản xuất nông nghiệp tại Hải Phòng, nhiều diện tích cây trồng đứng trước nguy cơ suy giảm năng suất, khô héo. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng đến các vùng cây đặc sản như vải Thanh Hà và ổi Liên Mạc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp chống hạn khẩn cấp nhằm bảo vệ mùa vụ cho người dân.

Người dân vật vã mưu sinh dưới 'chảo lửa' Hà Nội

Người dân vật vã mưu sinh dưới 'chảo lửa' Hà Nội

(CLO) Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hà Nội trong ngày 26/5, nhiều khu vực ngoài trời nóng rát như “đổ lửa”. Giữa cái nóng hầm hập từ mặt đường, người dân lao động vẫn tất bật mưu sinh, nhọc nhằn chống chọi với thời tiết oi bức kéo dài.

Oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung

Oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung

(CLO) Giữa cái nóng hầm hập, không khí oi bức nhưng nhiều lao động ở Nghệ An vẫn phải oằn mình mưu sinh. Nắng nóng gay gắt cũng khiến cuộc sống của người dân từ vùng đồng bằng ven biển đến khu vực trung du, miền núi bị ảnh hưởng đáng kể.

Kết thúc kỳ thi lớp 10 ở Nghệ An: Nhiều thí sinh tự tin đạt 7-8 điểm nhưng 'bó tay' với câu hình khó nhất

Kết thúc kỳ thi lớp 10 ở Nghệ An: Nhiều thí sinh tự tin đạt 7-8 điểm nhưng 'bó tay' với câu hình khó nhất

(CLO) Sáng 26/5, hơn 49.000 thí sinh tại Nghệ An đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Nhiều thí sinh nhận định đề thi vừa sức, bám sát chương trình ôn tập nhưng vẫn có những câu hỏi mang tính phân hóa để đánh giá năng lực học sinh.

Thí sinh tại Quảng Trị bàn giải pháp khắc phục lối sống thụ động trong đề thi Ngữ văn lớp 10

Thí sinh tại Quảng Trị bàn giải pháp khắc phục lối sống thụ động trong đề thi Ngữ văn lớp 10

(CLO) Hôm nay 26/5, thí sinh trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục bước vào các môn thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Trong đó, đề thi Ngữ văn được nhiều giáo viên đánh giá có tính thời sự khi đặt ra vấn đề về lối sống thụ động của giới trẻ hiện nay.

Kỳ 1: Mệnh lệnh từ đại ngàn biên giới

Kỳ 1: Mệnh lệnh từ đại ngàn biên giới

(CLO) Giữa những dãy núi mờ sương nơi cực Tây xứ Thanh, màu xanh của rừng vẫn ngày đêm phủ kín biên cương Mường Lát. Giữ màu xanh ấy là những con người lặng thầm bám rừng, bám bản. Với họ, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cách gìn giữ đất biên cương, giữ bình yên cho nơi phên dậu của Tổ quốc.

Cỡ chữ bài viết: