Viên kim cương đen cực hiếm “đến từ vũ trụ” sắp được đấu giá
(CLO) Một viên kim cương đen cực hiếm có trọng lượng 555,5 carat, nghi đến từ ngoài hành tinh đang được trưng bày cho khách tham quan và dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 2.
“The Enigma” - viên kim cương mặt cắt lớn nhất thế giới với trọng lượng 555,5 carat cực hiếm lần đầu tiên được trưng bày giới thiệu với khách tham quan tại triển lãm ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa qua trước khi được đem bán đấu giá.
Viên kim cương đen quý hiếm được cho là có nguồn gốc từ vũ trụ và có tuổi đời hàng tỷ năm. Ảnh: Getty Images.
Hãng đấu giá Sotheby’s dự kiến món đá quý này sẽ có giá trị ít nhất 6,8 triệu USD trong buổi bán đấu giá tại London, Anh sau khi trưng bày tại Dubai và Los Angeles.
Theo CNN, viên kim cương đen này có thể đã được tạo ra khi một thiên thạch hoặc một tiểu hành tinh chứa nhiều kim cương sau khi va chạm với Trái Đất từ 2,6 đến 3,8 tỷ năm trước.
Nhà đấu giá Sotheby’s cho rằng một viên kim cương đen tự nhiên với kích thước lớn như vậy là “điều cực kỳ hiếm gặp”. Kim cương đen (hay cacbonado) được xếp vào hàng cực hiếm. Nó được cấu tạo bởi những vi tinh thể, sẫm màu, không trong suốt và thường có ánh huyền ảo.
Viên kim cương đen sẽ được bán đấu giá theo hình thức trực tuyến vào tháng 2 sắp tới. Ảnh: Sotheby’s.
Sophie Stevens, một chuyên gia trang sức của Sotheby’s cho biết những viên kim cương đen thường có tuổi đời rất lâu.
“Đây là viên kim cương cacbondo hình thành cách đây hàng tỷ năm. Nó chứa dấu vết của nitơ và hydro dồi dào trong không gian và cả osbernite – một loại khoáng chất chỉ có ở thiên thạch. Đây là viên kim cương rất khác biệt”, đại diện nhà đấu giá Sotheby’s chia sẻ.
Hãng còn nhận định rằng đây là “một cơ hội nghìn năm có một để sở hữu một trong những kỳ quan vũ trụ hàng nghìn năm tuổi mà loài người từng biết đến”. Lần đầu tiên công chúng được chiêm ngưỡng viên kim cương đen vào năm 1841 do những nhà khảo cổ người Bồ Đào Nha tìm thấy tại Brazil. Các chuyên gia gọi chúng là “cacbonado” vì chúng có hình dạng giống những mẩu than nhỏ.
Được biết, chủ nhân đầu tiên của viên kim cương Enigma đã mua viên đá quý này dưới dạng đá thô vào những năm 1960 rồi cắt thành hình dạng như hiện nay. Viên kim cương được lấy cảm hứng từ Hamsa - biểu tượng hình cây cọ tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ ở Trung Đông.
Sau khi trưng bày tại Dubai, viên kim cương “The Enigma” sẽ lên sàn đấu giá trực tuyến kéo dài 7 ngày dự kiến tổ chức vào ngày 3/2 tới đây và Sotheby’s cho biết sẽ chấp nhận chi trả bằng hình thức tiền kỹ thuật số.
Trước đó vào năm ngoái, “The Key 10138” nặng 101 carat đã trở thành viên kim cương đắt nhất từng được mua bằng tiền kỹ thuật số của Sotheby’s.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.