Vienna mất ngôi đầu thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025

(CLO) Sau ba năm liên tiếp giữ vị trí quán quân, Vienna chính thức mất ngôi thành phố đáng sống nhất thế giới vào tay Copenhagen – thủ đô của Đan Mạch.

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Economist Intelligence Unit (EIU) công bố ngày 17/6, Copenhagen đã vượt qua 172 đối thủ khác nhờ đạt điểm tuyệt đối ở ba tiêu chí: sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, Vienna rơi xuống đồng hạng nhì với Zurich (Thụy Sĩ) do bị trừ điểm đáng kể ở mục ổn định, sau một loạt sự cố gần đây – bao gồm cả đe dọa đánh bom tại buổi hòa nhạc của Taylor Swift vào mùa hè năm ngoái.

Top 5 thành phố đáng sống năm nay lần lượt là Copenhagen, Vienna và Zurich (đồng hạng 2), Melbourne (Úc) và Geneva (Thụy Sĩ). Sydney vươn lên vị trí thứ 6, tiếp theo là Osaka (Nhật Bản) và Auckland (New Zealand) đồng hạng 7. Adelaide và Vancouver lần lượt đứng thứ 9 và 10.

Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Unsplash
Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Unsplash

EIU cho biết mức độ đáng sống toàn cầu không có cải thiện so với năm 2024, phần lớn do điểm số về “sự ổn định” giảm tại nhiều khu vực. Phó giám đốc ngành của EIU, Barsali Bhattacharyya, nói: “Áp lực về sự ổn định đã khiến Vienna đánh mất vị trí dẫn đầu sau ba năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng”.

Ngoài Vienna, Canada cũng chứng kiến sự tụt hạng đáng kể. Calgary – từng xếp hạng 5 năm ngoái – giờ rơi xuống vị trí 18, trong khi Toronto tụt từ hạng 12 xuống hạng 16. Nguyên nhân là do áp lực lớn lên hệ thống y tế, dẫn tới việc đánh giá thấp ở tiêu chí chăm sóc sức khỏe. “Danh sách chờ khám kéo dài và tình trạng thiếu nhân sự tại bệnh viện là lý do chính”, Bhattacharyya giải thích.

Tương tự, các thành phố lớn của Anh như London, Manchester và Edinburgh cũng tụt hạng sau những bất ổn xã hội trong năm 2024. London rơi từ hạng 45 xuống hạng 54, Manchester từ 43 xuống 52 và Edinburgh giảm từ 59 xuống 64.

Dù bức tranh chung cho thấy sự suy giảm ổn định, một số nơi lại có cải thiện rõ rệt. Thành phố Al Khobar (Ả Rập Xê Út) tăng 13 bậc nhờ vào nỗ lực cải thiện dịch vụ y tế và giáo dục trong khuôn khổ kế hoạch Vision 2030. Jakarta (Indonesia) cũng tăng 10 bậc nhờ tình hình an ninh được cải thiện.

Ở chiều ngược lại, không có gì bất ngờ khi Damascus (Syria) tiếp tục xếp cuối bảng – năm thứ 6 liên tiếp – sau biến động chính trị lớn nửa năm qua. Xếp ngay sau là Tripoli (Libya), Dhaka (Bangladesh), Karachi (Pakistan) và Algiers (Algeria).

Bhattacharyya kết luận: “Chúng ta đã chứng kiến những cải thiện ở các hạng mục như y tế và giáo dục, đặc biệt tại Trung Đông. Nhưng tất cả những nỗ lực đó đã bị lu mờ bởi tình trạng bất ổn gia tăng trên toàn cầu”.

Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025:

  1. Copenhagen, Đan Mạch
  2. Vienna, Áo
  3. Zurich, Thụy Sĩ
  4. Melbourne, Úc
  5. Geneva, Thụy Sĩ
  6. Sydney, Úc
  7. Osaka, Nhật Bản
  8. Auckland, New Zealand
  9. Adelaide, Úc
  10. Vancouver, Canada

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: