Việt Nam có thể bị ảnh hưởng mạnh trước nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu trên toàn thế giới

Thứ ba, 05/10/2021 13:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giá xăng dầu thế giới tăng cao, Trung Quốc thiếu điện năng sản xuất đang là mối đe dọa có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhiên liệu.

Tại Hội nghị kết nối cung cầu diễn ra sáng 5/10, tại Hà Nội, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường Trong nước, Bộ Công Thương cảnh báo, thế giới đang có nguy cơ đối mặt với sự khủng hoảng nhiên liệu.

Phân tích về điều này, ông Đông nói, trong thời gian qua, giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao. Đặc biệt, trong phiên giao dịch hôm nay, đã có lúc giá xăng dầu lên tới 82 USD/thùng, cao nhất trong 7 năm qua.

viet nam co the bi anh huong manh truoc nguy co khung hoang nhien lieu tren toan the gioi hinh 1

Giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao.

Ông Đông phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến giá xăng dầu tăng. Thứ nhất, nhiều quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế, khiến nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng cao, đã đẩy lực cầu tăng mạnh. 

Nguồn cung dầu mỏ từ các quốc gia xuất khẩu trong nhóm Opec+ không đủ để phục vụ nhu cầu. Điều này đã làm giá xăng dầu thế giới tăng cao.

Đó là chưa kể tới, các yếu tố liên quan tới dịch bệnh, khiến ngành xăng dầu thế giới thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động, nhất là nguồn lao động vận tải, logistics tại Anh và Mỹ, điều này khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Ngoài giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, ông Đông cũng lưu ý, sự thiếu hụt điện tại Trung Quốc, có nguy cơ tạo ra khủng hoảng nhiên liệu trên toàn thế giới.

“Nhiều người đã biết, Trung Quốc là công xưởng lớn nhất thế giới. Nếu Trung Quốc thiếu điện năng, không đủ điện năng cho sản xuất, chắc chắn chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng, điều này làm tăng hàng loạt nhiều mặt hàng, nguyên liệu sản xuất, lạm phát toàn cầu là điều khó thể tráng khỏi”, ông Đông cho biết.

Liên quan về vấn đề này, ông  Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết: Trên thực tế, giá một số nguyên liệu đầu vào cho ngành điện cũng như việc cắt giảm khí thải của Trung Quốc đã gây ra việc thiếu điện dẫn đến một số ngành sản xuất công nghiệp, trong đó có các sản phẩm về nguyên liệu cung ứng đầu ra cho thị trường cũng bị giảm sút.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương chưa ghi nhận việc các doanh nghiệp trong nước phản ánh việc thiếu nguyên liệu đầu vào.

viet nam co the bi anh huong manh truoc nguy co khung hoang nhien lieu tren toan the gioi hinh 2

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Nguyễn Ngọc Thành.

Ông Nguyễn Ngọc Thành chia sẻ, thực tế chúng ta đã đối mặt với việc này từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát lần đầu vào năm 2020. Việc đứt gãy nguồn cung nguyên liệu đầu vào từ dệt may, da giày cũng như các sản phẩm cung cấp cho ngành công nghiệp nặng cũng đã được các doanh nghiệp có kinh nghiệm ứng phó và dần thích nghi. 

Bên cạnh đó, với lần tái dịch bệnh lần 3, 4 diễn ra trong thời gian qua, năng lực của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước cũng từ đó bị giảm sút, thậm chí có những doanh nghiệp của 19 tỉnh phía Nam phải dừng hoạt động. 

Chính vì vậy, nhu cầu nguyên liệu đầu vào hiện nay chúng ta chưa thấy rõ sự thiếu hụt và các doanh nghiệp cũng chưa đề cập đến vấn đề này.

“Về lâu dài, một số mặt hàng, chẳng hạn như mặt hàng thép trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng được như thép xây dựng, chúng ta không lo ngại về vấn đề lệ thuộc vào các nước bạn. Một số ngành khác với những biến động ngắn hạn như vừa qua từ phía Trung Quốc thì trong thời điểm này cũng chưa thể đánh giá việc ảnh hưởng lớn đến nguyên liệu đầu vào của Việt Nam”,  Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Thành khẳng định. 

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội thường xuyên trao đổi để xem xét và có phản ánh nhất định các trường hợp về nguyên liệu đầu vào phục vụ cho các doanh nghiệp.

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp