Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về tiêu thụ mì ăn liền: Vì sao người Việt lại yêu thích mì gói đến vậy?

viet nam dung thu 3 the gioi ve tieu thu mi an lien vi sao nguoi viet lai yeu thich mi goi den vay hinh 1

Việt Nam đã tiêu thụ khoảng 7,03 tỷ gói mì ăn liền, đứng thứ 3 sau Trung Quốc/Hong Kong và Indonesia. Ảnh minh họa

Đứng thứ 3 thế giới về tiêu thụ mì ăn liền

Thống kê của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA), trong năm 2020, người Việt đã tiêu thụ trên 7 tỷ gói mì ăn liền.

Thị trường châu Á có sức tiêu thụ lớn nhất, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) chiếm 56,45% tổng tiêu thụ toàn cầu năm 2020; thứ hai là Đông Nam Á với 5 thị trường tiêu thụ chính gồm Indonesia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Malaysia, chiếm 25,24%.

Trung Quốc tuy có nhu cầu về mì ăn liền cao nhất thế giới, nhưng tốc độ tăng trưởng về tiêu thụ không cao như Việt Nam.

Tại Việt Nam, khi thực hiện các đợt giãn cách xã hội, báo cáo của Bộ Công Thương cũng thường xuyên ghi nhận thiếu hụt tạm thời mì ăn liền. Bởi vì đây là mặt hàng được người dân mua với số lượng lớn, một số nơi còn ít hàng do chưa kịp phân phối, giá cả không thay đổi.

Riêng mặt hàng mì Hảo Hảo tại một số địa phương đôi khi có khan hiếm do nhu cầu của người dân lớn, các cơ sở kinh doanh chưa kịp nhập hàng.

Theo WINA, nhu cầu mì ăn liền của Việt Nam đang đứng thứ 3 thế giới với lượng tiêu thụ năm 2020 tăng 29,47% so với năm 2019.

Trong các nước khối ASEAN, Philippines cũng có tỷ lệ tăng trưởng về nhu cầu mặt hàng mì gói, mì cốc khá cao, đạt 16,1% vào năm 2020. Nguyên nhân bởi Philippines là quốc gia chịu nhiều thiên tai nên hầu hết người dân có xu hướng tiết kiệm tiền cho tương lai, luôn dự trữ thực phẩm có thể dễ dàng nấu chín phòng trừ trong thời gian xảy ra thiên tai. Do vậy, mì ăn liền chính là một lựa chọn tối ưu.

Theo khảo sát mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, tỷ lệ tiêu thụ mì ăn liền trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng 67%. Thống kê hiện có khoảng 50 công ty sản xuất mì ăn liền tại Việt Nam. Nhưng không chỉ có các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, nhiều thương hiệu quốc tế khác cũng đang thâm nhập vào thị trường nội địa, tận dụng ưu đãi về thuế suất nhập khẩu từ các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia, cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, điều này khiến thị trường Việt Nam rất phong phú, đem lại nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng cả về chủng loại và giá cả mặt hàng.

Vì sao người Việt thích ăn mì gói?

Đối với nhiều người, mì gói là món ăn quen thuộc do giá thành cũng khá thấp. Một gói mì chỉ mất từ 4000 - 5000 đồng trong khi một bát bún giá rẻ cũng phải mất 20.000 đồng, phở phải trên 30000 đồng/bát, xôi thì không ai bán 5000 đồng.

Nhiều bạn đọc chia sẻ biết rằng mì ăn liền ăn nhiều không tốt, nhưng không ăn thì đói. Nhiều người cho biết họ buộc phải ăn mì gói thường xuyên cho bữa sáng và bữa tối vì giá rẻ.

"Mì gói 4.000 đồng, rẻ hơn xôi, mỗi bữa sáng tôi ăn đỡ được 3.000 đồng. Tối đi làm tăng ca về, tôi mệt quá, không nấu cơm nổi, ra ngoài ăn thì mắc quá, cũng phải ăn mì", chị Linh, công nhân tại một xí nghiệp may ở qun Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ. 

 Chế biến mì ăn liền cũng đơn giản nhanh gọn. Chỉ cần cho các gói gia vị, hành mỡ đi kèm rồi đổ nước nóng vào và chờ 3 phút là bạn đã có ngay một bát mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn rồi. 

 Mì ăn liền là món ăn thường ngày của nhiều đối tượng, đặc biệt là sinh viên và người lao động. Với sinh viên, mỳ gói gắn liền với nhiều kỉ niệm của tuổi trẻ. Mì tôm chanh có lẽ là món ăn nổi tiếng của hầu hết các căng tin trường đại học.

Mỗi giờ nghỉ giải lao, quầy ăn nhà trường tấp nập sinh viên xì xụp ăn vội tô mì, nạp năng lượng cho tiết học tiếp theo. Đặc biệt vào những ngày đông giá rét được thưởng thức một bát mì bốc khói nghi ngút thì không còn gì bằng.

Còn đối với những người lao động nghèo, so với xuất cơm bụi 20.000 đồng thì một bát mì tôm chống đói rẻ bằng 1/10 được xem là giải pháp chống đói hiệu quả và tiết kiệm hơn hẳn. 

Không khó khăn để chúng ta mua một gói mì ăn liền. Mì gói có bán ở tất cả mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ những quầy tạp hóa nhỏ lẻ đến các trung tâm thương mại, siêu thị lớn.

Trong các siêu thị lúc nào cũng có một quầy hàng lớn bày đủ mọi loại mì ăn liền, từ những gói mì sản xuất trong nước có giả chỉ 3000 đồng/gói cho đến các loại mì nhập khẩu khoảng 30.000 đồng/gói. 

Hiện nay những quảng cáo mì gói có tần suất khá dày đặc trên truyền hình. Quảng cáo chủ yếu nhằm vào thị giác của khách hàng bằng những tô mì vàng sóng sánh với tôm, thịt, rau củ hài hòa màu sắc, chỉ nhìn cũng khiến người ta muốn ăn.

Đối tượng nhắm tới của các quảng cáo không còn tập trung vào các bà nội chợ mà đang dần chuyển hướng sang trẻ em. Quảng cáo mì ăn liền nào cũng có ít nhất một đứa trẻ đang ăn mì.

Điều này gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với trẻ nhỏ, bởi mì tôm thực chất không chứa những chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể và ăn nhiều mì gói tạo ra nguy cơ mắc một số bệnh. 

Tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa những loại mì mới cũng thường xuyên được trưng bày, quảng cáo ở những chỗ dễ thấy khiến người tiêu dùng tò mò muốn mua về ăn thử.

Các nhãn hàng mì ăn liền cũng thường xuyên thúc đẩy lượng mua sắm của khách hàng bằng chính sách khuyến mại như mua 5, mua 10 tặng 1, mua cả thùng mì được giảm giá so với mua lẻ...

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng cho ra đời từng dòng sản phẩm phù hợp với từng phân khúc thị trường, từ những người có thu nhập thấp đến những người khá giả đều có thể dễ dàng tìm thấy loại mì ăn liền phù hợp với túi tiền của mình. 

viet nam dung thu 3 the gioi ve tieu thu mi an lien vi sao nguoi viet lai yeu thich mi goi den vay hinh 2

Quảng cáo mì gói có tần suất khá dày đặc trên truyền hình. Ảnh: TL

Tác hại khôn lường nếu lạm dụng

Không thể phủ nhận rằng, mì ăn liền giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa không ít tác hại đến sức khỏe con người.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong thành phần mì ăn liền chủ yếu là bột và rất nhiều chất béo bão hòa, nhất là chất béo chuyển hóa (transfat) do được tạo ra khi chiên trong các loại dầu ăn rồi sấy khô.

Tác hại của mì ăn liền chủ yếu ở chất béo transfat, ăn nhiều nguy cơ gây các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, tim mạch…

Đặc biệt, ‘chất béo này gây rối loạn chuyển hóa có khả năng gây ung thư', bác sĩ Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm tư vấn Dinh dưỡng - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia cho biết.

Thêm vào đó, bác sĩ Hải cũng khuyến cáo, mì ăn liền rất mặn, sự dư thừa muối do ăn nhiều cũng dễ nguy cơ cao huyết áp, tim mạch. Ngoài ra, có thể tổn thương chức năng thận và dễ tạo sỏi thận.

Sở dĩ mì ăn liền ngon, theo đánh giá của các chuyên gia là nhờ cho nhiều các gói gia vị, bột nêm đi kèm.

Trong các gia vị này thường có chất phosphate, nếu lạm dụng sẽ dễ bị loãng xương. Hơn nữa, thành phần của các gói gia vị mì có chất giúp ăn ngon miệng, tạo vị giác ngon.

Nhưng có một số ít người có thể bị dị ứng gây triệu chứng như mệt mỏi, nhức đầu, hồi hộp, tê nhức chân tay sau khi ăn.

'Mì tiện lợi, giá rẻ, ngon. Ai ăn cũng thấy ngon. Bản thân tôi cũng thích nhưng vì sức khỏe phải hạn chế', bác sĩ Hải tâm sự.

Sử dụng mì ăn liền thế nào an toàn?

Bác sĩ cho rằng, người tiêu dùng Việt nên ăn mì ăn liền với tốc độ vừa phải, 1 tuần ăn một vài gói thì không sao, ăn nhiều hơn sẽ không tốt cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người tiêu dùng 1 tuần chỉ nên ăn một vài gói mì ăn liền, không nên lạm dụng. Việc ăn mì ăn liền ngày qua ngày dẫn đến có nguy cơ bị ung thư cao, nhất là ung thư hệ tiêu hóa do thiếu chất xơ và rau xanh.

Khi ăn cần bỏ bớt gia vị, nhất là không nên dùng gói mỡ kèm theo bên trong sản phẩm, vì gói mỡ đó có mùi khét, 'chất béo không tốt' này dễ gây nên thừa cân, béo phì, béo bụng, bệnh tim mạch.

Và chỉ nên ăn sợi mì và hạn chế uống nước. Vì thực tế rằng lượng muối trong mì vượt quá ngưỡng cho phép gây hại cho cơ thể. Nếu muốn ăn cả sợi lẫn nước mì, bạn chỉ nên để khoảng 1/3 lượng muối trong gói mì.

Đặc biệt, với mỗi bữa ăn mì ăn liền, người tiêu dùng nên thêm cải xanh, cải cúc, giá đỗ, dưa leo..., nếu có điều kiện thì thêm quả trứng, vài lát thịt để làm cho bữa ăn đa dạng và cân bằng hơn.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: