Một phụ nữ bị bắt vì gửi chất độc ricin tới Nhà Trắng

(CLO) Một phụ nữ đã bị bắt và bị cáo buộc gửi thư chứa chất kịch độc ricin cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như tới các cơ quan thực thi pháp luật ở Texas.
Cảnh sát Hoàng gia Canada tiến hành đột kích một ngôi nhà liên quan tới vụ việc ở Quebec. Ảnh: GI

Cảnh sát Hoàng gia Canada tiến hành đột kích một ngôi nhà liên quan tới vụ việc ở Quebec. Ảnh: GI

Người phụ nữ giấu tên đã bị hải quan và các nhân viên biên giới bắt giữ hôm Chủ nhật tại cửa khẩu Cầu Hòa bình gần Buffalo, New York. Ba quan chức thực thi pháp luật nói với Associated Press rằng nghi phạm sẽ phải ra hầu tòa ở Buffalo vào hôm nay để đối mặt với cáo buộc.

Lá thư dường như được gửi từ Canada và đã bị chặn vào tuần trước tại một cơ sở của chính phủ có chức năng sàng lọc thư gửi đến Nhà Trắng và Trump.

Phía CNN sau đó cho biết, hai cuộc kiểm tra đã xác nhận lá thư này dương tính với ricin, một chất có độc tính cao có thể giết chết người lớn với liều lượng nhỏ tới 500 microgram.

Một quan chức nói với hãng thông tấn AP rằng các phong bì chứa chất độc chết người nãy cũng đã được gửi đến các cơ quan thực thi pháp luật ở Thung lũng Rio Grande ở phía Nam Texas, đồng thời cho biết họ tin tất cả chúng đều được gửi bởi cùng một người với mục tiêu nhằm vào Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ các cơ quan ở Nam Texas nhận được những lá thư này là cơ quan nào.

Trong khi đó phía CBC cho biết, các điều tra viên thuộc Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) ở Quebec đã thực hiện một cuộc đột kích vào một ngôi nhà ngày hôm qua liên quan đến vụ việc này.

“Nhóm Hóa chất, Sinh học, Phóng xạ, Hạt nhân, Chất nổ (CBRNE) của chúng tôi đang đảm nhiệm chiến dịch này”, phía cảnh sát Canada xác nhận trong một đoạn tweet. "Tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện để đảm bảo an toàn công cộng".

Một phát ngôn viên của RCMP nói với CNN rằng cơ quan này đang làm việc với các quan chức FBI để điều tra bức thư được gửi từ St. Hubert, Quebec, trước khi nó bị chặn vào tuần trước.

CNN cũng cho biết người phụ nữ này đã mang theo một khẩu súng khi cô cố gắng nhập cảnh vào Mỹ từ Canada.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: