Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm thấp

Bí ẩn doanh nghiệp phát triển thần tốc chỉ trong vài năm, liên tục trúng các gói thầu lớn có tỷ lệ tiết kiệm thấp tại Vĩnh Phúc

Tại Vĩnh Phúc, Công ty của vợ chồng ông Nguyễn Văn Kết - bà Nguyễn Thị Hiền là doanh nghiệp khá nổi tiếng, có nhiều nét tương đồng với Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu “pháo”.

Nhìn vào quá trình phát triển của Kehin Group rất dễ nhận thấy doanh nghiệp này cũng đi lên từ cơ sở kinh doanh nhỏ bé, rồi bất ngờ tăng tốc phát triển, gia nhập câu lạc bộ có vốn nghìn tỷ và liên tục thâu tóm hàng loạt dự án khủng tại địa phương. Chính thức “phi mã” từ năm 2015, công ty đã tăng quy mô hàng chục lần chỉ sau vài năm, cùng với việc liên tục trúng các gói thầu lớn với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp tại Vĩnh Phúc đã đưa doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Kết “lớn nhanh như thổi”.

Theo tìm hiểu của Báo Nhà báo & Công luận, Công ty của vợ chồng ông Nguyễn Văn Kết - bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1975), có tên gọi cũ là Công ty TNHH Thương mại Kết Hiền, thành lập tháng 1/2005 tại huyện Yên Lạc. Từ một cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh các loại, năm 2010, Kehin Group bắt đầu định hướng trở thành doanh nghiệp đa ngành, phát triển thêm các hoạt động kinh doanh khác với hai lĩnh vực trọng tâm là bất động sản và xây dựng.

Từ năm 2019, trụ sở của Kehin Group được di dời sang tòa nhà hoành tráng tọa lạc trên trục đường trung tâm của thành phố Vĩnh Yên, do chính họ đầu tư xây dựng. Kehin Group cũng dần khẳng định tên tuổi với vai trò là chủ đầu tư loạt dự án lớn tại Vĩnh Phúc như: Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương (có vị trí tại huyện Yên Lạc, tổng diện tích 33,5ha, vốn đầu tư 460 tỷ đồng; Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng (tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, diện tích trên 11ha); Khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông (huyện Bình Xuyên, tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 11ha)...

Cũng trong năm 2019, sau khi được ông Nguyễn Văn Kết rót vốn ào ạt, nhà thầu này bắt đầu tăng tốc bằng việc trúng hai gói thầu xây lắp gần 137 tỷ đồng, từ ngày 26/10 - 31/10. Hai chủ đầu tư đã trao quyết định thắng thầu cho Kehin Group là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên (gói thầu 55,8 tỷ đồng) và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường (81 tỷ đồng). Khi đó, doanh nghiệp liên danh với Công ty TNHH Cẩm Thạch và Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng để thực hiện 2 dự án trên.

kehin group ong vua trung thau sat gia tai vinh phuc voi ty le tiet kiem thap co doanh thu hang tram ty moi nam nhung dong thue co nhu khong hinh 2

Công ty của vợ chồng ông Nguyễn Văn Kết - bà Nguyễn Thị Hiền đang có những bước phát triển thần tốc tại Vĩnh Phúc

Đến năm 2020, Kehin Group đã tự đứng độc lập làm 6 gói thầu với tổng giá trị trên 460 tỷ đồng, đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, đến từ các chủ đầu tư như: Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển cụm công nghiệp huyện Yên Lạc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc...

Trong số này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc là "khách sộp" nhất khi ký cho doanh nghiệp 2 gói thầu gần 330 tỷ đồng. Nếu tính chung cả số lần Kehin Group trúng được trên vai trò nhà thầu liên danh, tổng giá trị các gói thầu thắng trong năm 2020 lên tới 900 tỷ đồng. Đến nay, Kehin Group vẫn triền miên trúng thêm những gói thầu trăm tỷ đồng từ các vị "khách sộp" quen mặt với tổng số tiền ước tính gần 1.700 tỷ đồng.

Ngược lại, số tiền giảm giá cho nguồn ngân sách lại rất hạn chế, cho thấy hoạt động đấu thầu tại địa phương này không thực sự hiệu quả, hoặc chí ít là những gói thầu có sự xuất hiện của Kehin Group đang không tối ưu cho ngân sách Nhà nước. Thực trạng nhà thầu trúng sát giá trở thành một "điệp khúc" khiến dư luận tỏ ra băn khoăn liệu có hay không việc "bắt tay ngầm" giữa chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu?

Liên tục tăng vốn, mở rộng quy mô cùng với việc trúng các gói thầu lớn tại Vĩnh Phúc, nhưng Kehin Group lại có kết quả kinh doanh… không khả quan, đóng thuế chỉ mang tính tượng trưng?

Triển khai đồng loạt dự án quy mô lớn đặt ra thách thức về huy động vốn và Kehin Group cũng không ngoại lệ. Nếu trước tháng 2/2017, vốn điều lệ nhiều năm của doanh nghiệp này không biên động, chỉ ở mức 50 tỷ đồng thì liên tục sau đó, ông Kết bà Hiền đã đổ hàng trăm tỷ đồng vào doanh nghiệp, nâng vốn lên 100 tỷ đồng, 300 tỷ đồng rồi 550 tỷ đồng trong hơn một năm.

Cùng với việc trong thời gian này, doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu lớn, cho đến tháng 6/2020, Kehin Group chính thức gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ của Vĩnh Phúc khi đưa vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, cho dù đây là giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lan rộng gây ảnh hưởng rất xấu đến nền kinh tế trong nước và quốc tế.

Đến tháng 5/2022, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn gấp rưỡi lên 1.500 tỷ đồng và đang duy trì đến thời điểm như hiện nay. Như vậy, chỉ sau vỏn vẹn có 5 năm, vốn điều lệ của Kehin Group của vợ chồng ông Nguyễn Văn Kết - bà Nguyễn Thị Hiền đã tăng gấp 30 lần, trở thành một thế lực “không phải dạng vừa” tại Vĩnh Phúc.

Trong những lần tăng vốn của Kehin Group thì đợt tăng vốn vào tháng 6/2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp. Bởi trước đó ít ngày, vào 28/5/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký hai Quyết định về việc chấp thuận cho Kehin Group làm nhà đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông và khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ.

Theo tìm hiểu của Báo Nhà báo & Công luận, cùng với quá trình tăng vốn, quy mô tổng tài sản sản của Kehin Group cũng liên tục mở rộng, đạt đến gần 2.000 tỷ đồng vào cuối năm 2022, tăng 25% sau một năm và gấp 5,5 lần thời điểm cuối năm 2017. Phần lớn tài sản được tài trợ bởi nguồn vốn chủ sở hữu trong khi nợ phải trả thường xuyên chỉ chiếm 1/3 tổng nguồn vốn trước khi tỷ trọng này giảm xuống còn khoảng 25% vào cuối năm 2022.

kehin group ong vua trung thau sat gia tai vinh phuc voi ty le tiet kiem thap co doanh thu hang tram ty moi nam nhung dong thue co nhu khong hinh 3

Quy mô lớn nhưng tình hình kinh doanh của Kehin Group lại không mấy khả quan với doanh thu trồi sụt thất thường. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Kehin Group dao động từ 200 tỷ đến 300 tỷ đồng/năm, tuy nhiên, con số này năm 2022 chỉ còn khoảng 182 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm trước. Cụ thể, giai đoạn 2017-2022, doanh thu của doanh nghiệp lần lượt đạt 295 tỷ đồng, 322 tỷ đồng, 270 tỷ đồng, 295 tỷ đồng, 358 tỷ đồng và 182 tỷ đồng. Doanh thu hàng trăm tỷ, nhưng doanh nghiệp lại công bố lợi nhuận lên cơ quan quản lý Nhà nước hằng năm khá khiêm tốn chỉ ở mức… vài trăm triệu đồng.

Chưa hết, trong 3 năm liên tiếp, từ 2019-2021, Kehin Group còn báo lỗ ròng khoảng 5 tỷ - 6 tỷ mỗi năm và bất ngờ thoát lỗ vào năm 2022 với khoản lãi chưa đến 500 triệu đồng mặc dù doanh thu giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do các chi phí phát sinh trong năm tăng cao, ăn mòn lợi nhuận.

Lãi “bèo”, thậm chí thua lỗ, Kehin Group đóng thuế cũng chỉ mang tính chất tượng chưng. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đóng suốt 6 năm 2017 - 2022 chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng trong khi tổng doanh thu đã vượt ngưỡng 1.700 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này lại hút không ít tiền từ ngân sách Nhà nước qua các gói thầu.

Xem thêm

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Thủy sản miền Trung (SPD) chốt chi 6 tỷ đồng cổ tức, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo vì khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng

Thủy sản miền Trung (SPD) chốt chi 6 tỷ đồng cổ tức, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo vì khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng

(CLO) CTCP Xuất khẩu Thủy sản miền Trung (mã chứng khoán: SPD) chốt ngày 11/9 đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến chi 6 tỷ đồng. Đợt chia cổ tức diễn ra khi cổ phiếu SPD vẫn nằm trong diện cảnh báo, do vấn đề liên quan đến khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, thanh khoản và chất lượng hàng hóa. Ảnh: VGP

Dự báo VN-Index và chất xúc tác nâng hạng thị trường

(CLO) Dự báo xu hướng thị trường chứng khoán tháng 9, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, nâng hạng thị trường sẽ là chất xúc tác chủ đạo và các biến số vĩ mô sẽ quyết định biên độ phản ứng của thị trường.

Đã đến lúc bắt đáy và đón sóng vàng?

Đã đến lúc bắt đáy và đón sóng vàng?

(CLO) Giá vàng đang tiến sát mốc 4.500 USD/ounce sau nhiều tháng điều chỉnh. Dù Fed vẫn là lực cản lớn, Société Générale cho rằng, đợt giảm giá vừa qua có thể mở ra cơ hội để nhà đầu tư quay lại thị trường.

Cỡ chữ bài viết: