Vĩnh Phúc khánh thành chợ Vĩnh Yên

Thứ bảy, 04/08/2018 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 03/8, UBND TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã khánh thành và đưa chợ Vĩnh Yên vào hoạt động kinh doanh sau gần 2 năm xây dựng.

Sự kiện: Vĩnh Yên

Tới dự lễ khánh thành có các đồng chí: Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; đại diện các Sở, Ban, Ngành và các tiểu thương kinh doanh tại chợ Vĩnh Yên.

Chợ mới Vĩnh Yên bắt đầu được triển khai xây dựng từ đầu năm 2017 với 100% nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Đây là công trình trọng điểm được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao UBND TP. Vĩnh Yên làm chủ đầu tư. Sau gần 2 năm khẩn trương xây dựng, chợ mới Vĩnh Yên đươc đưa vào sử dụng.

Báo Công luận
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh cắt băng khánh thành chợ Vĩnh Yên   
Chợ có tổng diện tích sàn hơn 20.500m2, gồm 2 khu: Chợ chính với 1 tầng hầm, 3 tầng nổi, trong đó tầng 1 là nơi bày bán các sản phẩm như mũ nón, giày dép, cặp, túi, sản phẩm nhôm, nhựa, các loại thảm, chiếu; tầng 2 bao gồm các mặt hàng khô và vải, quần áo, khu dành cho thợ may. Tầng 3 bố trí Ban Quản lý chợ và các ki ốt kinh doanh ẩm thực. Khu chợ ướt là nơi bày bán các sản phẩm tươi sống được xây 2 tầng với diện tích sàn gần 5.000m2.

Báo Công luận
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Vĩnh Yên đến dự
Phát biểu tại lễ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và TP. Vĩnh Yên cho biết: Chợ Vĩnh Yên khánh thành đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu buôn bán của gần 1.200 tiểu thương và nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng của đông đảo nhân dân, góp phần thúc đẩy TP Vĩnh Yên phát triển toàn diện.

Vĩnh Phúc coi đây là một công trình kiến trúc mang tính thẩm mỹ, văn hóa tiêu biểu. Chợ Vĩnh Yên sẽ đóng góp vào cảnh quan kiến trúc chung, góp phần tạo dựng một đô thị Vĩnh Yên trẻ trung, năng động, văn minh.

Đồng thời lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu, các ngành chức năng tạo điều kiện tốt nhất để bà con buôn bán, kinh doanh hiệu quả và đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Chợ Vĩnh Yên đi vào hoạt động cần làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn trật tự, nhất là công tác phòng chống cháy nổ phải được quan tâm thường xuyên.

Việc đưa chợ Vĩnh Yên vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương buôn bán, trao đổi hàng hoá ổn định, khang trang, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực chợ; tạo điều kiện cho công tác quản lý chợ đi vào nề nếp, đảm bảo quy hoạch; góp phần sớm đưa TP. Vĩnh Yên lên đô thị loại I và đưa tỉnh Vĩnh Phúc sớm trở thành TP trực thuộc Trung ương theo lộ trình đề ra.
Thanh Hoài

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương