Virus Corona sẽ chấm dứt những cuộc chiến bất tận của Mỹ

(CLO) Đại dịch Virus Corona đang trở thành thách thức lớn nhất đối với nước Mỹ trong nhiều thập kỷ. Đó là sử dụng nguồn lực hạn chế để hỗ trợ nhu cầu trong nước trước cuộc khủng hoảng và chấm dứt những cuộc chiến dài vô tận đầy tốn kém, hay tiếp tục căng mình trên nhiều mặt trận.
usarmy

Một thống kê gần đây chỉ ra rằng, chỉ trong hai thập kỷ qua Mỹ đã sử dụng một cách lãng phí và phản tác dụng 1.600 tỷ USD cùng sự tổn thất của hàng ngàn mạng sống trong những cuộc chiến không cần thiết ở nước ngoài.

Các chi phí đắt đỏ cho cuộc chiến chống Virus Corona (Covid-19) lúc này cho thấy mức độ ưu tiên lệch lạc của Washington, khiến quốc gia này trở nên mong manh và dễ rơi vào khủng hoảng.

Các ví dụ điển hình của Mỹ là kế hoạch triển khai quân sự tốn kém ở nước ngoài, cho các hoạt động chiến đấu tại Iraq, Syria, Afghanistan và Châu Phi.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ nhận được 165 tỷ USD tài trợ cho các hoạt động dự phòng ở nước ngoài cho riêng năm tài khóa 2020. Các hoạt động này sẽ bao gồm duy trì vận hành tổng cộng hơn 93.000 quân, trong đó gồm cả quân hỗ trợ khu vực.

Đó là những con số đáng kinh ngạc.

Thực tế, họ hoàn toàn không cần thiết. Không có mối đe dọa an ninh nào đối với Mỹ ở Iraq, Syria, Afghanistan hoặc Châu Phi mà bằng mọi cách biện minh cho các chi phí đó. Cho đến nay, các chi phí này hầu như không có tác động đến người dân.

Tuy nhiên, virus Corona đang tác động mạnh đến nền kinh tế Mỹ. Rõ ràng, chính quyền của Donald Trump đủ khôn ngoan để không thể tiếp tục kéo dài chi trả cho sự xa xỉ trong việc “đốt tiền” cho các nhiệm vụ quân sự ở nước ngoài.

Ngay cả sau khi Quốc hội thông qua gói kích thích trị giá 2 nghìn tỷ USD chưa từng có, để ứng phó với Covid-19, thì cú đánh vào nền kinh tế của Mỹ sẽ khiến họ không thể phục hồi một cách nhanh chóng.

Gói kích thích này hầu như không giải quyết được vấn đề lớn, và đang mở rộng của một hệ thống chăm sóc sức khỏe đang phải vật lộn để đối phó với chi phí bùng nổ trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho rất nhiều người bị bệnh nặng.

Có sự thiếu hụt về các trang thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết cho các chuyên gia y tế. Xét nghiệm quy mô lớn vẫn là một thách thức và ở một số địa điểm, việc tìm đủ giường bệnh cho bệnh nhân cần chăm sóc đặt biệt gần như là sự đột phá.

Mặc dù nguy hiểm của virus Corona là rõ ràng và nó gây phí tổn về nhiều mặt cho hàng triệu công dân Mỹ, nhưng một số người ở Washington vẫn muốn tiếp tục thúc đẩy chiến dịch gây áp lực tối đa làm mất uy tín đối với Iran, gây căng thẳng không cần thiết với một quốc gia gây ra mối đe dọa tối thiểu đối với Mỹ.

Việc duy trì quân đội đồn trú nước ngoài khiến Mỹ phải chi một khoản tiền khổng lồ hàng năm

Việc duy trì quân đội đồn trú nước ngoài khiến Mỹ phải chi một khoản tiền khổng lồ hàng năm

Tình trạng này thậm chí còn tồi tệ hơn khả năng lãng phí tài nguyên vô cùng cần thiết ở nội địa nước Mỹ. Nó khiến các quân nhân và người phục vụ Mỹ ở Iraq và Syria phải đối diện với nguy hiểm tới tính mạng gần như hàng ngày, và khả năng khiến Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến mới.

Các “kiến ​​trúc sư” của chiến dịch gây áp lực tối đa chống lại Tehran từ lâu đã hứa rằng họ sẽ kiểm duyệt hành vi của Iran, rằng họ sẽ buộc quốc gia Trung Đông phải kiềm chế hành vi của mình và sẽ tăng cơ hội tạo ra một thỏa thuận mới tốt hơn. Kết quả là họ chỉ nhận được phản ứng ngược lại.

Bất chấp các lệnh trừng phạt làm tê liệt và tàn phá nền kinh tế của họ, Iran vẫn đang duy trì chính sách phát triển hạt nhân, tham gia vào các hoạt động mạo hiểm trong khu vực và không sẵn sàng xem xét giải pháp ngoại giao cho đến khi Mỹ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Mỹ càng gây áp lực họ càng có khả năng vô tình rơi vào một tình thế nguy hiểm, với một cuộc chiến không mong muốn và cũng không dự báo có hồi kết.

Cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cực kỳ tốn kém, nhưng một cuộc xung đột với Iran sẽ tồi tệ hơn đáng kể và đòi hỏi Mỹ phải sử dụng các nguồn lực và nhân lực khổng lồ để chống lại một cuộc xung đột không cần thiết, có thể kéo dài trong nhiều năm.

Một cuộc chiến tranh như vậy trong những khó khăn kinh tế hiện tại có thể khiến đất nước Mỹ rơi vào khủng hoảng.

Nói một cách thẳng thắn, Iran không hơn gì một cường quốc trung gian trong khu vực, có khả năng cân bằng hơn so với các nước láng giềng. Dù vậy, răn đe hạt nhân và quân sự thông thường của Mỹ có thể đủ để chế ngự bất kỳ cuộc tấn công chưa được chứng minh nào mà Iran có thể cân nhắc.

Do đó, không có lời biện minh nào trong việc duy trì chiến dịch gây áp lực vô nghĩa này và mạo hiểm một cuộc chiến mà Mỹ không cần. 

Covid-19 là cơ hội để Mỹ cân nhắc và từ bỏ những cuộc chiến bất tận và vô nghĩa.

Hoài Đức (trích từ nguồn nationalinterest)

Xem thêm

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

(CLO) Daniel Kinahan, 49 tuổi, người được cho là thủ lĩnh một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, bị dẫn độ từ Dubai (UAE) về Ireland ngày 9/8 và ngay lập tức ra tòa với cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm.

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz chỉ được mở lại nếu Mỹ chấp nhận đầy đủ các điều kiện của Tehran, trong bối cảnh lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này sụt giảm nghiêm trọng.

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học Delaware, Mỹ, đang thử nghiệm việc gắn những thiết bị cảm biến nhỏ lên cá mập. Những thiết bị này có thể ghi lại nhiệt độ, độ sâu và độ mặn của nước biển khi cá mập di chuyển trong đại dương.

Tây Ban Nha siết kiểm soát du khách từ Ý

Tây Ban Nha siết kiểm soát du khách từ Ý

(CLO) Tây Ban Nha sẽ áp dụng kiểm tra ngẫu nhiên đối với du khách đến từ Ý, sau khi Ý từ chối yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.

Bão Dolphin gây thiệt hại tại Nhật Bản, Trung Quốc đóng cảng ứng phó

Bão Dolphin gây thiệt hại tại Nhật Bản, Trung Quốc đóng cảng ứng phó

(CLO) Bão Dolphin quét qua tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản, trong ngày 8/8, khiến 6 người bị thương và hơn 50.000 tòa nhà mất điện. Trong khi đó, Trung Quốc đóng cửa nhiều cảng, tạm dừng hoạt động phà và triển khai các biện pháp ứng phó trước khi bão dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông nước này.

Điều gì đẩy nam sinh 14 tuổi đến vụ xả súng ở Thái Lan?

Điều gì đẩy nam sinh 14 tuổi đến vụ xả súng ở Thái Lan?

(CLO) Vụ nam sinh 14 tuổi xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, Thái Lan hôm 7/8 không chỉ cho thấy lỗ hổng trong kiểm soát súng đạn tại Thái Lan mà còn đặt ra câu hỏi về áp lực học đường và tình trạng bắt nạt trẻ vị thành niên.

Cỡ chữ bài viết: