(NB&CL) Báo chí truyền thống vẫn đang đối mặt với khủng hoảng trong kỷ nguyên truyền thông mới. Truyền hình, báo in và thậm chí là các trang web tin tức tiếp tục chứng kiến sự rạn nứt nghiêm trọng trong mối liên kết với công chúng. Không còn cách nào khác, các tòa soạn buộc phải tìm ra những phẩm và cách thức tiếp cận độc giả mới để có thể trụ vững và phát triển trở lại.
(NB&CL) Chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15-18/12/1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng với tinh thần: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” được coi là bước ngoặt lớn, mở ra công cuộc đổi mới toàn diện, giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng, chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.
(CLO) Chỉ một ngày trước thời điểm công bố kết quả bầu cử tổng thống, một nhóm sĩ quan quân đội Guinea-Bissau đã tiến hành đảo chính và nắm quyền tại nước này.
Trong thế giới đầy biến động, thách thức, tầm nhìn và chiến lược đúng đắn chính là “kim chỉ nam”, trung tâm gắn kết, tối ưu các nguồn lực, giúp doanh nghiệp (DN) vững vàng, phát triển bền vững. Ở đó, vai trò kiến tạo của những “đầu tàu” trong việc xác định tầm nhìn, hoạch định chiến lược là vô cùng lớn, có ý nghĩa quyết định thành bại của DN.
(CLO) Theo các chuyên gia, khủng hoảng ngày nay không còn là câu hỏi “có xảy ra hay không”, mà là “xảy ra khi nào”. Các doanh nghiệp cần khẳng định lại giá trị cốt lõi, sự minh bạch và bản sắc đạo đức trong cách thương hiệu đối thoại với công chúng.
(CLO) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) từ ngày 4 - 6/5.
(CLO) Châu Âu từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, nhưng một số quốc gia, đặc biệt là ở Đông Âu, thậm chí còn rơi vào tình trạng khủng hoảng kép: tỷ lệ sinh thấp kết hợp với làn sóng di cư ồ ạt.
(CLO) Trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/2, nhiều cử tri Đức bày tỏ lo ngại về tình trạng nền kinh tế trì trệ và sụt giảm về nhiều mặt, và họ có lý do chính đáng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ nhiều nguồn tài trợ nước ngoài của USAID, trong đó có báo chí ở nhiều quốc gia. Điều này khiến nền tảng tài chính của báo chí quốc tế nói chung ngày càng bấp bênh và lún sâu vào khủng hoảng.
(CLO) Nhật Bản đang đứng trước thách thức nhân khẩu học nghiêm trọng khi dân số giảm trong suốt 15 năm liên tiếp, với số ca sinh thấp kỷ lục chỉ đạt 730.000 vào năm ngoái, trong khi số ca tử vong đạt mức cao kỷ lục là 1,58 triệu.
(CLO) Tổng cục thống kê Trung Quốc hôm nay cho biết, GDP trong Quý I năm 2020 của nước này đã giảm 6,8% so với cùng kỳ trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.
(CLO) Năm 2024 đã chứng kiến hàng loạt vụ tai nạn hàng không thương tâm trên toàn thế giới, làm dấy lên những cuộc thảo luận về an toàn hàng không và quản lý khủng hoảng.
(CLO) Trong hai ngày 9 và 10/12, ít nhất 127 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng tại Sudan do các cuộc không kích và pháo kích từ hai phe tham chiến, theo các nhà hoạt động nhân quyền.
(CLO) Nếu bà Kamala Harris chiến thắng với một kết quả sít sao, ông Donald Trump và những người ủng hộ ông sẽ làm gì? Những diễn biến gần đây cho thấy, mối nguy bạo lực có thể lại xảy ra trong cuộc bầu cử Mỹ giống như hồi năm 2020.
(CLO) Hơn 80 thiếu niên đã được thả khỏi nhà tù ở Venezuela trong cuối tuần qua, sau khi bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào cuối tháng 7.
(CLO) Chiều 21/6, tại Hà Nội, cuốn sách “Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông” của tác giả Lê Quốc Vinh - một trong những cuốn sách hiếm hoi về quản trị khủng hoảng, vừa chính thức ra mắt bạn đọc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.