Vụ HLV thể hình bán dâm: Người bán chỉ được 3 triệu, 9x trở thành 'tú bà' vì thích tự lập

Thứ ba, 11/08/2020 17:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong vụ án này, giá 18 triệu đồng thỏa thuận việc mua, bán dâm, thực tế HLV thể hình chỉ nhận được 3 triệu đồng, "tú bà" Thảo lấy 6 triệu, số tiền còn lại là của "tú ông".

HLV thể hình "sốc nặng" khi biết giá bán dâm thực sự

Quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu mua dâm nam, N.Q.T. (SN 1998, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) đã chủ động liên lạc với một người tên L. Trên mạng xã hội để mua dâm. Người này đồng ý và liên hệ với Thảo để sắp đặt người bán dâm.

Ngày 3/8, Thảo gửi ảnh cho cô gái mua dâm. Ngày 4/8, đồng ý mua dâm, T nhắn tin số phòng kèm địa chỉ khách sạn ở phường Long Biên (quận Long Biên) cho Thảo.

Đến khoảng 15h30' cùng ngày, nam HLV thể hình và T. đang mua bán dâm thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên kiểm tra bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, nam HLV thể hình khai nhận trong thời gian dạy thể hình tại các trung tâm ở Hà Nội, có rất nhiều người rủ đi ăn uống, cà phê. Lâu dần, nam HLV cũng gật đầu đồng ý phục vụ những người có nhu cầu nếu đồng ý với mức giá mình đưa ra.

Trở thành... "tú bà" bán dâm vì muốn sống tự lập

Thảo trước khi bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Thảo trước khi bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 10/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết vẫn tạm giữ Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan chức năng cho biết, Thảo sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nhà 3 chị em gái, Thảo là con thứ 2, bố mẹ Thảo kinh doanh mặt hàng điện tử, nhà lại thuộc diện có "của ăn của để" nên từ nhỏ hotgirl này được bố mẹ định hướng con đường học hành đầy đủ.

Thảo sau khi tốt nghiệp THPT và đỗ vào 1 một trường đại học gần nhà nhưng do bố mẹ muốn Thảo cơ hội phát triển hơn nữa nên đã đầu tư cho cô đi du học nước ngoài.

Đến đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh ở nước ngoài diễn biến phức tạp, Thảo tạm dừng việc học để trở về Việt Nam tránh dịch.

Do có nhiều mối quan hệ xã hội, đặc biệt những giao tiếp trên mạng xã hội cùng với việc "nắm bắt" được nhu cầu tìm bạn trai có sức khỏe tốt của các cô gái trẻ, Thảo bắt đầu "bước chân" vào con đường trở thành "tú bà".

Trong một lần đi du lịch ở quê nhà, Nguyễn Phương Thảo làm quen được với đối tượng môi giới mại dâm tên L.. Theo đó, L. đã đặt vấn đề Thảo có nhiệm vụ tìm những cô gái có nhu cầu mua dâm để "tú ông" điều người đến bán dâm và Thảo đã đồng ý.

Tại cơ quan công an, khi được hỏi về mục đích thực hiện môi giới mại dâm, Thảo "hồn nhiên" trả lời, muốn "trải nghiệm" và "sống tự lập" nên đã tham gia môi giới mại dâm để kiếm tiền.

Duy Chung (t/h)

Tin khác

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án