Vụ lật phà ở Zimbabwe: Số người thiệt mạng tăng lên 44 người

(CLO) Số người thiệt mạng trong vụ lật phà trên hồ Kariba, Zimbabwe, đã tăng lên 44 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm các thi thể.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 11/8 khi chiếc phà chở hành khách từ thị trấn Kariba, miền bắc Zimbabwe, đến các đảo và khu vực đánh cá trên hồ Kariba. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Zimbabwe, phà bị lật sau khi gặp sóng lớn trong điều kiện thời tiết xấu.

Hoạt động cứu hộ vụ lật phà ở Zimbabwe. Nguồn: MXH

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy con tàu có khả năng bị quá tải. Phà được thiết kế để chở khoảng 90 hành khách, nhưng giới chức cho biết số người thực tế trên tàu có thể vượt 120.

Đài Phát thanh Truyền hình Zimbabwe dẫn lời một quan chức địa phương cho biết 114 vé đã được bán cho chuyến đi, chưa kể 5 thành viên thủy thủ đoàn. Nhà chức trách cũng cảnh báo số người thực tế có thể cao hơn do một số trẻ em có thể lên phà nhưng không được ghi nhận trong danh sách.

Nhân chứng cho biết chiếc phà khởi hành trong thời tiết xấu. Theo ông, một con sóng lớn có thể đã đánh vào tàu khiến động cơ ngừng hoạt động. Sau đó, tín hiệu cầu cứu được phát đi và các thuyền hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận.

Lực lượng cứu hộ đã huy động nhiều xuồng, thuyền lớn, trực thăng và đội thợ lặn để tìm kiếm nạn nhân. Quân đội Zimbabwe cùng lực lượng cứu hộ địa phương cũng tham gia chiến dịch. Hình ảnh công bố cho thấy nhiều xuồng cao tốc tiếp cận khu vực phà gặp nạn, trong khi một trực thăng hoạt động phía trên hiện trường.

Tính đến ngày 12/8, nhà chức trách cho biết 44 người đã thiệt mạng, trong khi 67 người được cứu sống và được đưa đến một trường tiểu học để chăm sóc y tế. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục.

Thời tiết xấu và điều kiện trên hồ Kariba đang gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Nhà chức trách cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm, đồng thời xác minh danh tính và số lượng hành khách thực tế trên chiếc phà.

Xem thêm

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: