Vụ mẹ kế bạo hành bé 8 tuổi đến tử vong: Đã có kết luận giám định nguyên nhân

Thứ tư, 16/02/2022 15:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo kết luận giám định pháp y tử thi, bé A. (8 tuổi) liên quan đến sự việc bị mẹ kế bạo hành, tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã có thông báo về kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP. HCM, về nguyên nhân cái chết của bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) trong vụ bị mẹ kế hành hạ đến tử vong tại chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

vu me ke bao hanh be 8 tuoi den tu vong da co ket luan giam dinh nguyen nhan hinh 1
Bài liên quan

Được biết, kết quả giám định đã được gửi đến bà N.T.H. (mẹ ruột bé A.). Nguyên nhân tử vong của bé A. được xác định là do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Trước đó, như báo Nhà báo & Công luận đã đưa tin, khoảng 19h45 ngày 22/12/2021, cơ quan chức năng nhận tin báo từ bệnh viện Vinmec ở phường 22 (quận Bình Thạnh) về việc cấp cứu bé N.T.V.A. trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Lực lượng chức năng xác định ông Nguyễn Kim Trung Thái (ba ruột bé A.) và vợ sắp cưới là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi), cùng bé A. sống chung tại một căn hộ. Trong thời gian sống chung, Trang thường xuyên đánh đập, hành hạ bé A., còn ông Thái có chứng kiến sự việc, nhưng không can thiệp.

Ngày 23/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành bé gái dẫn đến tử vong nên bắt khẩn cấp.

vu me ke bao hanh be 8 tuoi den tu vong da co ket luan giam dinh nguyen nhan hinh 2

Vết thương trên người bé A. và hung khí mà Trang dùng để hành hạ nạn nhân.

Đến ngày 28/12, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trang điều tra về tội "hành hạ người khác" (điều 140 Bộ luật hình sự).

Ngày 31/12, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Thái về hành vi ngược đãi, hành hạ con.

Đến ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an TP. HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người, khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm.

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Thái để điều tra cùng Trang về các hành vi giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Trang bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người; Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án