Vương quốc Anh từ chối nới lỏng thị thực cho người tị nạn Ukraine

Thứ ba, 08/03/2022 14:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (7/3), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã từ chối lời kêu gọi Anh nới lỏng các yêu cầu về thị thực cho những người tị nạn Ukraine. Ông nói rằng Anh là một quốc gia hào phóng nhưng nước này cần duy trì việc kiểm tra những người nhập cảnh.

Liên Hợp Quốc ước tính hơn 1,7 triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt qua nước láng giềng, với hàng trăm nghìn người đổ vào Ba Lan, Romania, Slovakia và các nơi khác.

vuong quoc anh tu choi noi long thi thuc cho nguoi ti nan ukraine hinh 1

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel. Ảnh: RT

Đáp lại những lời chỉ trích Anh đã làm chưa đủ và thua xa các nước láng giềng châu Âu trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất lục địa kể từ Thế chiến thứ hai, Johnson nói: "Chúng tôi là một quốc gia rất hào phóng. Điều chúng tôi muốn là sự kiểm soát".

Chính phủ Anh đã bị các tổ chức từ thiện, các nhà lập pháp đối lập và Pháp lên án sau khi họ khăng khăng rằng người tị nạn phải xin thị thực trước, đồng nghĩa với việc một số người Ukraine đã bị mắc kẹt ở thành phố Calais của Pháp, không thể vào Anh.

Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cấp quyền cư trú tạm thời cho những người Ukraine và cho phép họ tiếp cận việc làm, phúc lợi xã hội và nhà ở trong tối đa ba năm. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói với tờ The Sun rằng bà muốn tạo ra một tuyến đường nhân đạo cho phép bất kỳ ai từ Ukraine đến Anh. 

Vũ Long (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h