Ghi bàn:
PVF CAND: Hoàng Vũ Samson (55')
Bắc Ninh: Bruno (33' Pen)
Ngay từ những phút đầu, Bắc Ninh là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Sau một số tình huống hãm thành đáng chú ý của Bruno và các đồng đội, bước ngoặt đến ở phút 28 khi VAR can thiệp xác định PVF-CAND phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Bruno đánh lừa thủ môn Đỗ Sỹ Huy, mở tỷ số 1-0 cho Bắc Ninh ở phút 33.
Bị dẫn bàn, PVF-CAND đẩy cao đội hình và liên tục tạo sức ép. Eid Mahmoud cùng Hoàng Vũ Samson có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng trong hiệp một, khiến Bắc Ninh bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.
Sang hiệp hai, PVF-CAND chơi khởi sắc hơn và tìm được bàn gỡ ở phút 55. Từ quả tạt bên cánh phải của Eid Mahmoud, Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Những phút còn lại diễn ra căng thẳng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Hoàng Vũ Samson suýt giúp PVF-CAND vượt lên ở phút 87 với cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút 88, đội bóng ngành công an còn phản ứng khi cho rằng Văn Hà dùng tay chơi bóng ngăn cản cơ hội đối mặt của Samson nhưng trọng tài không thổi phạt.
Dù cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định trong những phút cuối, tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu. Kết quả này buộc PVF-CAND và Bắc Ninh phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi để xác định đội giành quyền thi đấu ở V.League 2026/27.
Trên loạt sút luân lưu, với sự kiên trì, lì lợm và bản lĩnh, Bắc Ninh đã vượt qua PVF-CAND với tỉ số 5-4 để chính thức trở thành tân binh V.League 2026/27. Trong khi đó, PVF-CAND đã phải trở lại Giải hạng Nhất quốc gia chỉ sau một mùa hít thở bầu không khí V.League.
Đội hình xuất phát
PVF-CAND: Đỗ Sỹ Huy; Huỳnh Công Đến, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Văn Thuận; Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân, Nguyễn Văn Dũng; Hoàng Vũ Samson, Eid Mahmoud, Nguyễn Văn Vinh.
Bắc Ninh: Huỳnh Tuấn Linh; Đinh Văn Trường, Vũ Hồng Quân, Trương Văn Thiết, Phan Văn Hiếu; Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Văn Đạt; Ngân Văn Đại, Mai Xuân Quyết, Bruno Cunha