WHO cảnh báo chống lại việc pha trộn và kết hợp vắc xin COVID

(CLO) Hôm thứ Hai (12/7), nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo mọi người không nên trộn và kết hợp vắc xin COVID-19 từ các nhà sản xuất khác nhau, gọi đây là một "xu hướng nguy hiểm" vì có rất ít dữ liệu về tác động đến sức khỏe.
Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới Soumya Swaminathan khuyến cáo các quốc gia không nên pha trộn và kết hợp vắc xin COVID-19 - Ảnh: Reuters

Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới Soumya Swaminathan khuyến cáo các quốc gia không nên pha trộn và kết hợp vắc xin COVID-19 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

WHO cho biết lợi ích của vắc xin mRNA COVID vượt xa các nguy cơ hiếm gặp về tim

WHO kêu gọi các nước không dỡ bỏ sớm các hạn chế COVID-19

Tổng Giám đốc WHO: Thế giới đang trong "giai đoạn vô cùng nguy hiểm" của đại dịch COVID-19

"Đó là một xu hướng khá nguy hiểm ở đây. Chúng ta đang ở trong một khu vực không có dữ liệu, không có bằng chứng về khả năng kết hợp và pha trộn", bà Soumya Swaminathan nói trong một cuộc họp trực tuyến.

"Sẽ là một tình huống hỗn loạn ở các quốc gia nếu người dân bắt đầu quyết định khi nào và ai sẽ dùng liều thứ hai, thứ ba và thứ tư", bà nhấn mạnh.

Hiện ngày càng có nhiều quốc gia khuyến nghị hoặc cân nhắc tiêm mũi thứ hai bằng loại vắc xin khác, sau khi dữ liệu sơ bộ cho thấy chiến lược này có khả năng an toàn và nâng cao hiệu quả ngừa COVID-19.

Theo Đài NPR của Mỹ, một số nước quyết định áp dụng chiến lược tiêm cùng lúc 2 loại vắc xin khác nhau để đối mặt tình trạng thiếu vắc xin COVID-19 và các phản ứng phụ không báo trước. Sau khi Canada và một số quốc gia châu Âu triển khai cách tiếp cận này, nhiều nước khác đang học theo hoặc cân nhắc áp dụng.

Vào tháng 6, một số nhà nghiên cứu hy vọng biện pháp tiêm đa vắc xin không những giải quyết tình trạng thiếu hụt mà còn tạo sự linh hoạt hơn trong các phác đồ tiêm chủng có sẵn, theo hướng tăng cường hiệu quả ngừa COVID-19.

Theo chuyên san Science, cuộc nghiên cứu lâm sàng ở Tây Ban Nha với hơn 600 người tham gia cho thấy tiêm đồng thời vắc xin AstraZeneca và Pfizer/BioNTech kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn.

Còn kết quả sơ bộ của cuộc nghiên cứu ở Đức phát hiện việc tiêm vắc xin AstraZeneca trước mũi Pfizer/BioNTech giúp tạo nhiều kháng nguyên và bảo vệ cơ thể tốt hơn trước các biến chủng gây quan ngại so với người tiêm đủ 2 liều AstraZeneca.

Tại Anh, Đại học Oxford đã thực hiện cuộc nghiên cứu mang tên Com-CoV2 nhằm xác định mức độ an toàn và hiệu quả của việc tiêm kết hợp vắc xin AstraZeneca và Pfizer/BioNTech. Phát hiện ban đầu cho thấy người được tiêm cả 2 loại xuất hiện phản ứng phụ ở mức độ nhẹ hoặc trung bình so với nhóm tiêm đủ liều của một loại vắc xin.

Tuy nhiên, những cảnh báo của nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới khiến các quốc gia phải cân nhắc khi việc thử nghiệm ở một số quốc gia chỉ ở phạm vi nhỏ và kết quả chưa thực sự rõ ràng.

Ngày hôm qua (12/7), Thái Lan cho biết họ sẽ sử dụng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca làm liều thứ hai cho những người đã được tiêm mũi của Sinovac như liều đầu tiên để tăng khả năng bảo vệ chống lại virus Corona.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Y tế Thái Lan cho biết 618 nhân viên y tế trong số 677.348 nhân viên được tiêm hai liều Sinovac đã bị nhiễm COVID-19 từ tháng 4 đến tháng 7. Một y tá đã chết và một nhân viên y tế khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ là sự pha trộn và kết hợp công khai đầu tiên giữa vắc xin Trung Quốc và vắc xin do phương Tây phát triển.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: