Cháy bệnh viện ở Iraq, ít nhất 42 người chết và 60 người bị thương

(CLO) Hôm thứ Hai (12/7), các quan chức y tế và cảnh sát cho biết ít nhất 42 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn có thể do nổ bình oxy tại một bệnh viện điều trị COVID-19 ở thành phố Nassiriya, miền nam Iraq.
Bệnh viện điều trị COVID-19 ở thành phố Nassiriya, Iraq, bị cháy khiến ít nhất 41 người chết và 60 người bị thương - Ảnh: Reuters

Bệnh viện điều trị COVID-19 ở thành phố Nassiriya, Iraq, bị cháy khiến ít nhất 41 người chết và 60 người bị thương - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cháy bệnh viện ở Ấn Độ, 18 người chết

Ít nhất 82 người chết trong vụ cháy bệnh viện điều trị COVID-19 ở Iraq

Cháy bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 10 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Các quan chức y tế tại Nassiriya cho biết các hoạt động tìm kiếm tại bệnh viện điều trị COVID-19 al-Hussain vẫn đang được tiếp hành sau khi ngọn lửa được kiểm soát, nhưng khói dày đặc khiến việc đi vào một số khu vực bị cháy rất khó khăn.

Một nhân viên y tế cho biết, “Đám cháy dữ dội đã khiến nhiều bệnh nhân mắc kẹt bên trong khu điều trị COVID-19 và các đội cứu hộ đang phải vật lộn để tiếp cận họ”.

"Các nhân viên y tế đã đưa các thi thể cháy đen ra khỏi bệnh viện trong khi nhiều bệnh nhân bị ho do sốc khói bốc lên", một nhân chứng tại hiện trường vụ cháy nói.

Báo cáo ban đầu của cảnh sát cho rằng một vụ nổ bình oxy bên trong khu điều trị COVID-19 của bệnh viện là nguyên nhân có thể gây ra hỏa hoạn.

Ali Muhsin, một bảo vệ bệnh viện đang giúp đưa những bệnh nhân bị thương ra khỏi đám cháy cho biết: “Tôi nghe thấy một vụ nổ lớn bên trong khu vực điều trị virus Corona và sau đó lửa bùng lên rất nhanh”.

Khi lực lượng cứu hộ rà soát tòa nhà vẫn đang bốc khói để tìm kiếm thêm thi thể, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã tổ chức một cuộc họp khẩn với các bộ trưởng và chỉ huy an ninh hàng đầu để thảo luận về thảm kịch, văn phòng thủ tướng cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Iraq vốn bị tàn phá bởi chiến tranh và các lệnh trừng phạt đã phải vật lộn để đối phó với cuộc khủng hoảng virus Corona, khiến 17.592 người thiệt mạng và hơn 1,4 triệu người bị nhiễm bệnh.

Vào tháng 4, một vụ hỏa hoạn do nổ bình oxy tại một bệnh viện COVID-19 ở Baghdad đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng và 110 người khác bị thương.

Các nguồn tin y tế tại Iraq cho biết, số người chết do vụ hỏa hoạn hôm thứ Hai (12/7) có thể tăng lên do nhiều bệnh nhân vẫn mất tích. Hai nhân viên y tế nằm trong số những người thiệt mạng, họ nói.

Sau vụ hỏa hoạn, nhiều người thân tức giận tập trung trước bệnh viện và đụng độ với cảnh sát, phóng hỏa đốt cháy hai xe cảnh sát, một nhân chứng cho biết.

"Các quan chức tham nhũng phải chịu trách nhiệm về vụ cháy và giết chết những bệnh nhân vô tội. Thi thể của cha tôi ở đâu", một thanh niên nói khi tìm kiếm giữa những thi thể cháy đen được quấn trong chăn trong sân bệnh viện.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: