(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/5 cho biết đã gia hạn các cuộc đàm phán về quy tắc chia sẻ mầm bệnh, làm dấy lên nghi ngờ về thời điểm hiệp ước đại dịch được thông qua năm ngoái có thể chính thức có hiệu lực.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về việc một số bệnh viện tại Lebanon có thể cạn kiệt các bộ dụng cụ y tế cấp cứu chấn thương chỉ trong vài ngày tới.
(CLO) Bộ Y tế cho biết, theo cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi.
(CLO) Ngày 21/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào bệnh viện ở vùng Darfur của Sudan đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em.
(CLO) Ngày 17/3, Argentina đã hoàn tất quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chính thức cắt đứt quan hệ với cơ quan y tế toàn cầu này sau một động thái tương tự từ phía Mỹ.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng thuốc lá điện tử và các sản phẩm nicotine mới đang đẩy tỷ lệ hút thuốc gia tăng trở lại ở giới trẻ châu Âu.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/2 bày tỏ quan ngại về một cuộc thử nghiệm nhằm ngừng tiêm vắc xin viêm gan B do Mỹ tài trợ tại Guinea-Bissau.
(CLO) Ngày 3/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố nghiên cứu chỉ ra rằng gần 4 trong 10 ca mắc ung thư có thể được ngăn chặn nếu con người tránh được một loạt các yếu tố nguy cơ.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định virus Nipah hiện chưa cho thấy dấu hiệu lây lan rộng, sau khi gần 200 người từng tiếp xúc với các ca bệnh tại Ấn Độ đều có kết quả xét nghiệm âm tính.
(CLO) Sáng 27/1, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh do virus Nipah trên thế giới và công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam.
(CLO) Các bằng chứng khoa học của WHO khẳng định thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng không “giảm hại” như quảng bá mà vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.
Trong sự kiện Hội nghị Chính sách Thuốc lá và Nicotine do FDLI (Viện Luật Thực phẩm và Dược phẩm) tổ chức vào ngày 28/10, ông Bret Koplow - Quyền Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Thuốc lá (CTP) thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết, FDA sẽ ưu tiên cải thiện quy trình thẩm định nhằm đảm bảo các sản phẩm thuốc lá không đốt cháy có tiềm năng giảm nguy cơ có thể phát huy tối đa ưu thế so với thuốc lá điếu truyền thống.
Hội nghị Các bên lần thứ 11 (COP11) của Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) tại Geneva đã trở thành điểm nóng tranh luận, dấy lên hoài nghi về cách thức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ứng xử trước các bằng chứng khoa học về giảm tác hại thuốc lá và hướng kiểm soát thuốc lá đối với các quốc gia thành viên.
(CLO) Trong bối cảnh dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) chưa liệt kê thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị Việt Nam cần bổ sung ngay hai sản phẩm này để đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
(CLO) Tại kỳ họp lần thứ 11 của Hội nghị Các Bên tham gia Công ước khung WHO về kiểm soát thuốc lá (COP11) diễn ra từ 17–23/11 tại Geneva, WHO đưa ra cảnh báo mạnh mẽ trước xu hướng các tập đoàn thuốc lá lợi dụng khái niệm “giảm hại” để quảng bá thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine mới.
(CLO) Trước cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguy cơ cao virus bại liệt xâm nhập trở lại, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị y tế trên toàn quốc triển khai ngay loạt biện pháp phòng chống quyết liệt nhằm bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt suốt hơn hai thập kỷ qua.