WHO cảnh báo về các biến thể nguy hiểm dẫn đến sự bùng phát đại dịch toàn cầu

Thứ sáu, 16/07/2021 20:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm thứ Năm (15/7) rằng các biến thể "nguy hiểm hơn" của Covid-19 có thể lan rộng khắp thế giới khi số ca nhiễm trùng toàn cầu đang khiến nửa triệu người nhiễm mới mỗi ngày, phần lớn liên quan tới chủng Delta.

Những tình nguyện viên tại Myanmar. Ảnh: AP

Những tình nguyện viên tại Myanmar. Ảnh: AP

Bài liên quan

Các nguồn tin chính thức của AFP cho thấy sau khi giảm ban đầu, các trường hợp đã tăng trở lại trên toàn thế giới kể từ cuối tháng 6, đạt mức 540.000 ca trong một ngày vào thứ Ba và một lần nữa vào thứ Tư.

"Đại dịch chưa thể kết thúc", ủy ban khẩn cấp của WHO cho biết trong một tuyên bố.

Uỷ ban nhấn mạnh "có khả năng xuất hiện và lây lan toàn cầu của các biến thể mới và có thể nguy hiểm hơn, đáng lo ngại".

Loại virus này đã xuất hiện trở lại ở những nơi lâu nay được cho là đã khống chế tốt đại dịch, với Úc, nơi được ca ngợi với chiến lược "Covid zero" thành công, đang đối mặt với  gần 1.000 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày trong 1 tháng qua.

Khoảng 12 triệu người Úc đã được ra lệnh ở nhà và không ra đường tại hai thành phố lớn là Melbourne và Sydney.

Thủ hiến bang Dan Andrews cho biết ông đã quyết định trả đóng cửa thành phố Melbourne và các khu vực quanh bang Victoria -lần thứ năm "với một trái tim nặng nề".

Ông nói: “Không có gì về loại virus này là công bằng".

Các quốc gia châu Phi nơi cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và khả năng triển khai vắc xin vẫn còn hạn chế đang chịu áp lực đặc biệt. Rwanda sẽ phong toả thủ đô Kigali và tám quận khác từ thứ Bảy.

Quốc gia Đông Phi trước đây đã tránh được điều tồi tệ nhất của đại dịch bằng cách thực thi một số biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt nhất trên lục địa này.

Nhưng các bệnh viện đã quá tải trong những tuần gần đây, với tình trạng thiếu giường và thuốc men nghiêm trọng.

Nhìn chung, số ca tử vong do COVID-19 ở châu Phi đã tăng 43% trong tuần qua, do thiếu giường chăm sóc đặc biệt và oxy, WHO cho biết hôm thứ Năm.

Tại châu Á, Indonesia hôm thứ Năm đã công bố kỷ lục 56.757 ca lây nhiễm hàng ngày khi quốc gia đông dân thứ tư thế giới vượt qua Ấn Độ để trở thành tâm chấn của khu vực.

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á có trụ sở tại Trung Quốc cho biết họ đang cho quốc gia Đông Nam Á vay 500 triệu USD để tăng cường phản ứng.

Hàng triệu liều vắc-xin đang đổ vào quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm cả Nhật Bản và Mỹ, trong khi Jakarta hôm thứ Năm đã phê duyệt tiêm chủng Pfizer / BioNTech để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Cũng đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp y tế kinh niên là Myanmar, nơi cư dân trên khắp thành phố Rangoon lớn nhất của đất nước tiến hành đảo chính bất chấp lệnh giới nghiêm của quân đội để tìm kiếm oxy trong tuyệt vọng.

Người dân nói với AFP rằng họ đã trốn ra ngoài trong đêm khuya để đảm bảo được nạp đầy bình oxy, bác bỏ tuyên bố từ các nhà cầm quyền quân sự của đất nước rằng nước này có dư thừa nguồn cung để người dân phải ra đường.

Do virus không có dấu hiệu thuyên giảm, WHO đang tiến tới giai đoạn thứ hai của cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19 và kêu gọi Trung Quốc hợp tác tốt hơn vào thứ Năm.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã yêu cầu tiếp cận nhiều hơn với dữ liệu thô sau khi báo cáo do một nhóm chuyên gia độc lập ở Vũ Hán biên soạn vào đầu năm nay bị chỉ trích rộng rãi vì thiếu tính minh bạch và khả năng truy cập.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h
Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (20/4) cho biết, họ đã thử nghiệm một đầu đạn tên lửa hành trình “siêu lớn” và một tên lửa phòng không mới ở khu vực ven biển phía tây nước này.

Thế giới 24h
Một người tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử ông Trump

Một người tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử ông Trump

(CLO) Một người đàn ông đã tự thiêu vào thứ Sáu (19/4) bên ngoài tòa án ở New York, nơi đang diễn ra phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động cơ của vụ việc chưa được làm rõ.

Thế giới 24h