World Bank hạ dự báo GDP của Châu Á-Thái Bình Dương khi COVID-19 bùng phát

Thứ năm, 15/07/2021 13:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho biết vào thứ Năm (15/7), tăng trưởng ở Châu Á và Thái Bình Dương trong năm nay có thể chậm hơn so với dự báo, do nhiều quốc gia trong khu vực phải vật lộn với sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 bởi các biến thể mới và nguồn cung vắc xin hạn chế.

Một phụ nữ mua sắm tại một siêu thị ở Bangkok, Thái Lan, ngày 6 tháng 7 năm 2020 - Ảnh: REUTERS / Athit Perawongmetha

Một phụ nữ mua sắm tại một siêu thị ở Bangkok, Thái Lan, ngày 6 tháng 7 năm 2020 - Ảnh: REUTERS / Athit Perawongmetha

Bài liên quan

Giám đốc Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, ngoại trừ Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay, giảm so với mức dự báo 4,4% vào tháng 3, trong đó các quốc gia như Myanmar đang đối mặt với sự sụt giảm sâu hơn dự báo.

Tuy nhiên, ông Malpass cho biết Trung Quốc có thể sẽ tăng trưởng khoảng 8,5% trong năm 2021, trong khi đó khu vực Đông Á dự kiến sẽ tăng trưởng 7,7%, nhanh hơn so với mức 7,4% được đưa ra vào tháng 3.

Theo Giám đốc Ngân hàng Thế giới, tốc độ triển khai vắc xin chậm chạp của các quốc gia tiềm ẩn một rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng khi nhiều quốc gia trong khu vực khó có thể tiêm chủng đầy đủ cho dân số của họ cho đến năm 2024.

Ông Malpass cho biết: “Ưu tiên trước mắt đối với các nước đang phát triển là tiếp cận rộng rãi vắc xin COVID-19 phù hợp với các chương trình triển khai của họ”.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới cho biết ông lo ngại về việc các quốc gia đang phát triển bị tụt hậu trong quá trình phục hồi so với các nền kinh tế tiên tiến vốn đang có sự phục hồi mạnh mẽ hơn khi ngày càng nhiều người dân của họ được tiêm chủng đầy đủ.

“Đây là lý do tại sao chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc mở rộng phạm vi sử dụng vắc xin”, người đầu World Bank chia sẻ và thông báo rằng Ngân hàng Thế giới đang tăng tài chính cho việc mua và triển khai vắc xin COVID-19 lên 20 tỷ đô la từ mục tiêu trước đó là 12 tỷ đô la.

Ông Malpass một lần nữa kêu gọi các nền kinh tế tiên tiến từ bỏ lượng vắc xin COVID-19 dư thừa cho các nước đang phát triển, nơi họ đang vật lộn với cuộc đua tìm kiếm vắc xin.

Không giống như các quốc gia như Anh và Đức đang chuẩn bị loại bỏ hầu hết các hạn chế còn lại, nhiều quốc gia trong khu vực Liên minh châu Âu đang áp dụng lại các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm và kiểm soát sự lây lan của các biến thể dễ lây lan hơn.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới cho biết, cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng trầm trọng ở Myanmar, quốc gia vốn đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội nước này nắm quyền trong cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2. Đại dịch COVID-19 có thể đẩy nền kinh tế của nước này vào một cuộc suy thoái rất mạnh mẽ trong năm nay. Ngân hàng Thế giới trước đó dự báo kinh tế Myanmar sụt giảm khoảng 10% trong tháng Ba.

Nguyễn Hoàng

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h