Báo cáo mới nhất của WHO cho biết, tính đến ngày 30/7, CHDC Congo đã ghi nhận 3.605 ca mắc Ebola do chủng virus Bundibugyo, trong đó có 1.587 trường hợp tử vong, tương ứng tỷ lệ tử vong khoảng 44%.
Trước đó, đợt bùng phát lớn nhất tại nước này, diễn ra ở miền đông CHDC Congo từ năm 2018 đến năm 2020, ghi nhận 3.317 ca mắc được xác nhận.
Ban đầu chỉ xuất hiện tại khu vực y tế Mongbwalu, tỉnh Ituri, dịch bệnh hiện đã lan rộng ra 49 khu vực y tế thuộc năm tỉnh gồm Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Haut-Uele và Tshopo trong vòng hai tháng qua.
WHO cũng bày tỏ lo ngại khi số ca mắc trong đội ngũ nhân viên y tế tiếp tục gia tăng. Đến nay đã có 151 nhân viên y tế nhiễm bệnh và 44 người tử vong, phản ánh những hạn chế kéo dài trong công tác phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở y tế.
Theo WHO, tình trạng xung đột, di cư, mức độ di chuyển cao của người dân và hoạt động qua lại biên giới đang gây nhiều khó khăn cho công tác giám sát và ứng phó, làm gia tăng nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng.
Dịch Ebola hiện tập trung tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột, nơi người dân còn thiếu thốn dịch vụ y tế, nước sạch, lương thực và nơi ở. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở y tế cũng làm cản trở hoạt động của lực lượng cứu trợ, đồng thời làm tăng nguy cơ xuất hiện các chuỗi lây nhiễm chưa được phát hiện.
WHO đánh giá mức độ rủi ro của đợt bùng phát tại CHDC Congo ở mức "rất cao", đồng thời kêu gọi khẩn trương mở rộng năng lực giám sát, xét nghiệm, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và bảo đảm hậu cần nhằm sớm khống chế dịch bệnh.