Theo dữ liệu mới nhất của Chính phủ CHDC Congo, nước này ghi nhận 3.075 ca nhiễm Ebola, trong đó 1.354 người đã tử vong và hơn 750 bệnh nhân vẫn đang được điều trị hoặc cách ly.
Dịch bệnh hiện ảnh hưởng đến các tỉnh Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Haut-Uele và Tshopo, trong đó Ituri là tâm dịch với số ca mắc và tử vong cao nhất. Các chuyên gia y tế cho biết tỷ lệ tử vong của đợt dịch khoảng 44%, phản ánh mức độ nguy hiểm của chủng virus Bundibugyo – một biến thể hiếm của Ebola hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được cấp phép.
Trước diễn biến phức tạp, Thủ tướng CHDC Congo Judith Suminwa Tuluka cho biết chính phủ đang phối hợp với các đối tác quốc tế để thúc đẩy nghiên cứu vắc xin và phương pháp điều trị. Chính phủ nước này đã giải ngân 50 triệu USD cho công tác ứng phó dịch bệnh, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.
Phát biểu ngày 24/7, bà bày tỏ hy vọng vắc xin và phương pháp điều trị sẽ sẵn sàng "trong vòng hai đến bốn tháng". Bà cũng cho biết chính phủ đã tài trợ cho các nghiên cứu nhưng không tiết lộ giai đoạn phát triển. Trong khi đó, Đại học Oxford (Anh) đã bắt đầu thử nghiệm trên người vaccine ChAdOx1 BDBV nhằm phòng ngừa chủng virus này.
Nỗ lực kiểm soát dịch đang gặp nhiều trở ngại do tình hình an ninh bất ổn, hệ thống y tế thiếu thốn và khó khăn về hậu cần. Thủ tướng Suminwa nhấn mạnh: "Vấn đề hiện nay là làm thế nào để đảm bảo rằng tất cả các khâu hậu cần đều được thực hiện tốt", từ thiết bị phòng thí nghiệm, nguồn cung nước, oxy đến xe cứu thương và các phương tiện phục vụ an táng an toàn.
Bên cạnh đó, sự thiếu tin tưởng của người dân và các thông tin sai lệch tiếp tục cản trở công tác truy vết và cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cảnh báo số ca mắc thực tế có thể cao hơn đáng kể do việc giám sát còn hạn chế ở các khu vực hẻo lánh hoặc có xung đột.
Dịch bệnh cũng đã lan ra ngoài biên giới Congo. Uganda ghi nhận 20 ca nhiễm và 2 ca tử vong, trong khi Pháp phát hiện các ca bệnh nhập cảnh và một công dân Mỹ làm việc tại Congo cũng được xác nhận dương tính với virus. Chính phủ Congo đang tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu và kêu gọi nâng cao cảnh giác tại những khu vực tập trung đông người tị nạn nhằm ngăn chặn dịch tiếp tục lây lan.