WHO kêu gọi thế giới nắm bắt cơ hội kết thúc đại dịch COVID-19

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Tư (14/9) cho biết, số ca nhiễm COVID mới được báo cáo đã giảm đáng kể, kêu gọi thế giới nắm bắt cơ hội này để chấm dứt đại dịch.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết số ca nhiễm mới được báo cáo trong đại dịch COVID-19 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Ông nói với các phóng viên: “Chúng ta chưa bao giờ ở một vị trí tốt hơn để chấm dứt đại dịch. Chúng ta vẫn chưa đến nơi, nhưng sự kết thúc đã ở trong tầm mắt".

who keu goi the gioi nam bat co hoi ket thuc dai dich covid 19 hinh 1

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thế giới đang đứng trước cơ hội tốt để chấm dứt đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP

who keu goi the gioi nam bat co hoi ket thuc dai dich covid 19 hinh 2

Để đạt được điều này, các nước vẫn cần duy trì các biện pháp phòng chống dịch, như việc tiêm vắc xin COVID. Ảnh: GI

who keu goi the gioi nam bat co hoi ket thuc dai dich covid 19 hinh 3

Việc xét nghiệm để phát hiện COVID cũng cần được duy trì. Ảnh: AFP

“Nhưng thế giới cần phải bước lên để nắm bắt cơ hội này. Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này ngay bây giờ, chúng ta có nguy cơ có nhiều biến thể hơn, nhiều người chết hơn, nhiều gián đoạn hơn và nhiều bất ổn hơn”, ông nói thêm.

Theo báo cáo dịch tễ học mới nhất của WHO về COVID-19, số ca nhiễm được báo cáo đã giảm 28% xuống 3,1 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 11/9, sau khi cũng đã giảm 12% một tuần trước đó.

Nhưng cơ quan này đã cảnh báo rằng số lượng các ca nhiễm được báo cáo giảm có thể là không chính xác, vì nhiều quốc gia đã cắt giảm việc xét nghiệm và có thể không phát hiện ra các trường hợp ít nghiêm trọng hơn.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, nói với các phóng viên: “Chúng tôi cảm thấy rằng số ca nhiễm thực sự nhiều hơn so với số lượng được báo cáo, đồng thời cảnh báo rằng virus vẫn đang lưu hành ở mức độ rất mạnh trên khắp thế giới”.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, WHO đã thống kê được hơn 605 triệu ca mắc và khoảng 6,4 triệu trường hợp tử vong, mặc dù cả hai con số này đều được cho là ít hơn so với thực tế.

Một nghiên cứu của WHO, được công bố vào tháng 5 vừa rồi dựa trên tỷ lệ chênh lệch tử vong ở các quốc gia khác nhau trong đại dịch, đã ước tính rằng có tới 17 triệu người có thể đã chết vì COVID-19 vào năm 2020 và 2021.

Trong một nỗ lực để giúp các quốc gia làm những gì cần thiết để kiềm chế COVID, WHO đã công bố 6 bản tóm tắt chính sách. Trong số các khuyến nghị, WHO đang kêu gọi các quốc gia đầu tư vào việc tiêm chủng cho 100% nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất, đồng thời tiếp tục xét nghiệm và xác định trình tự virus.

Tedros tuyên bố: "Chúng ta có thể cùng nhau chấm dứt đại dịch này, nhưng chỉ khi tất cả các quốc gia, nhà sản xuất, cộng đồng và cá nhân cùng nhau nỗ lực và nắm bắt cơ hội này".

Bùi Huy (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: