WHO: Số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới tăng 6% trong tuần qua

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, số ca tử vong trên toàn cầu đã tăng 6% trong tuần qua - Ảnh: EPA

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, số ca tử vong trên toàn cầu đã tăng 6% trong tuần qua - Ảnh: EPA

Bài liên quan

WHO phê chuẩn vaccine COVID-19 do Moderna sản xuất

Lập kỷ lục ca nhiễm mới, WHO cho biết lý do Ấn Độ bị COVID nhấn chìm

WHO kêu gọi dành thêm vắc xin COVID-19 cho các nước nghèo

Với hơn 93.000 ca tử vong vì COVID-19 trong tuần qua, số người chết được báo cáo đã cao hơn 6% so với khoảng thời gian bảy ngày trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong Bản cập nhật Dịch tễ học hàng tuần về COVID-19 được công bố tại Geneva vào sáng ngày thứ Tư (5/5).

"Trong tuần thứ hai liên tiếp, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vẫn ở mức cao nhất kể từ đầu đại dịch với hơn 5,7 triệu ca mắc mới hàng tuần, sau 9 tuần tăng liên tiếp. Số ca tử vong mới tiếp tục tăng lần thứ bảy liên tiếp trong tuần, với hơn 93 000 ca tử vong", báo cáo cho biết.

Tính đến ngày 2/5, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 151.812.556 ca nhiễm và 3.186.817 ca tử vì COVID-19.

Sự gia tăng đáng chú ý nhất về số ca nhiễm được ghi nhận ở Đông Nam Á (tăng 19%), theo phân loại của WHO, bao gồm cả Ấn Độ. Tuy nhiên, các ca bệnh đã giảm 22% ở Châu Âu, 15% ở Châu Phi, 5% ở Bắc và Nam Mỹ.

Tỷ lệ tử vong tăng đột biến ở Đông Nam Á (tăng 48%), nhưng lại giảm ở châu Phi (giảm 13%), châu Âu (giảm 12%) và Tây Thái Bình Dương (giảm 3%).

Trong bảy ngày qua, hơn 1,16 triệu người ca nhiễm ở châu Âu được ghi nhận, với hơn 22.000 bệnh nhân tử vong. Số trường hợp mắc mới ở Bắc và Nam Mỹ tăng hơn 1,3 triệu trong tuần qua, trong khi số ca tử vong tăng thêm 36.000 người. Ở Đông Nam Á, các bác sĩ báo cáo có hơn 2,7 triệu ca nhiễm virus Corona mới và hơn 25.000 bệnh nhân tử vong.

Ấn Độ chiếm phần lớn các trường hợp dương tính với virus Corona từ ngày 26/4 đến ngày 2/5 khi có 2,59 triệu ca nhiễm, tiếp theo là Brazil (hơn 421 nghìn ca mới), Hoa Kỳ (trên 346.000), Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 257.000), Pháp (hơn 163.000) , Argentina (hơn 152.000), Iran (hơn 139.000), Đức (hơn 129.000), Colombia (hơn 119.000), Ý (hơn 86.000), Nga (hơn 60.000), Ukraine (hơn 57.000), Philippines (hơn 57.000) và Canada (hơn 54.000).

Ngoài ra, WHO cũng báo cáo rằng VOC 202012/01, một chủng virrus Corona mới dễ lây lan hơn được phát hiện ban đầu ở Vương quốc Anh, đã được tìm thấy thêm ở ba quốc gia khác kể từ ngày 27/4, nâng tổng số quốc gia có chủng virus này lên 142.

Số lượng các quốc gia báo cáo trên lãnh thổ của họ về chủng virus Corona mới 501Y.V2, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi, đã tăng lên 97. Trong khi đó, biến thể P.1 lần đầu tiên được xác định ở Brazil và Nhật Bản hiện đang lưu hành ở 56 quốc gia.

Tính đến 15h ngày 5/5, thế giới ghi nhận 155.025.150 ca nhiễm và 3.242.644 ca tử vong. Mỹ là quốc gia dẫn đầu số ca nhiễm (33.274.659 trường hợp) và số ca tử vong (592.409). Đứng ngay phía sau là Ấn Độ - tâm dịch của thế giới – với 20.665.148 trường hợp dương tính với virus Corona và 226.188 ca tử vong.

Xem thêm

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

(CLO) Chính phủ Anh cảnh báo tình trạng khô hạn đang ảnh hưởng khoảng ba phần tư diện tích nước này, gây sức ép lên nguồn nước, nông nghiệp và môi trường.

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

(CLO) Daniel Kinahan, 49 tuổi, người được cho là thủ lĩnh một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, bị dẫn độ từ Dubai (UAE) về Ireland ngày 9/8 và ngay lập tức ra tòa với cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm.

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz chỉ được mở lại nếu Mỹ chấp nhận đầy đủ các điều kiện của Tehran, trong bối cảnh lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này sụt giảm nghiêm trọng.

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học Delaware, Mỹ, đang thử nghiệm việc gắn những thiết bị cảm biến nhỏ lên cá mập. Những thiết bị này có thể ghi lại nhiệt độ, độ sâu và độ mặn của nước biển khi cá mập di chuyển trong đại dương.

Cỡ chữ bài viết: